Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam: Trọng Hoàng, Văn Hậu tập riêng

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam chiều 8/5 đã có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng Hoàng, Văn Hậu phải tập riêng ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam.
Trọng Hoàng, Văn Hậu phải tập riêng ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam.

Buổi tập đầu, đội không có đủ 100% quân số, do một số tuyển thủ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An đang phải cách ly Covid-19.

Buổi tập đầu tiên tuyển Việt Nam chưa có 100% quân số.

Buổi tập đầu tiên tuyển Việt Nam chưa có 100% quân số.

Riêng thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ từ Nhật Bản sang thẳng UAE hội quân cùng đội.

Trong khi đó, với chấn thương đang trong quá trình hồi phục nên HLV Park Hang-seo cho các tuyển thủ như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Xuân tập riêng.

Tiền vệ Trọng Hoàng dính chấn thương trong trận Viettel hoà CLB TP HCM 1-1 trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2021.

Chẩn đoán ban đầu, tiền vệ quê Nghệ An sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần – đồng nghĩa không kịp bình phục cùng tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu.

Tuy nhiên, sau khi thăm khám lại “thần y” Choi Ju-young đánh giá Trọng Hoàng chỉ cần 4 tuần để hồi phục chấn thương.

Còn với Văn Hậu, khả năng đến UEA cùng đồng đội vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay cả khi trở lại, tuyển thủ quê lúa cũng khó có thể lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao khi đã nghỉ hơn nửa năm qua.

Buổi tập diễn ra trong không khi vui vẻ bởi đa số đều là những gương mặt quen mặt thuộc nhiều năm “ăn cơm tuyển”.

Thành phần của đội có một số gương mặt mới.

Thành phần của đội có một số gương mặt mới.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gọi một số gương mặt mới ở đợt tập trung này nhưng khả năng chiếm suất đi UAE không cao.

Dự kiến, thầy trò Park Hang-seo sẽ tập luyện tại Hà Nội tới ngày 26/5, sau đó có chuyên cơ riêng đưa sang UAE thi đấu.

Tuấn Anh là 1 trong 7 tuyển thủ biên chế HAGL được triệu tập.

Tuấn Anh là 1 trong 7 tuyển thủ biên chế HAGL được triệu tập.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 lượt trận, xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.