Thầy Park và Ban huấn luyện tuyển Việt Nam tiêm vắc-xin COVID-19

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội ngũ trợ lý của tuyển Việt Nam hôm 5/4 đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Thầy Park được tiêm vắc-xin COVID-19 hôm 5/4.
Thầy Park được tiêm vắc-xin COVID-19 hôm 5/4.

Địa điểm tiêm vắc-xin được thực hiện tại Bệnh viên Trung ương Quân đội 108, tại Thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào lịch thi đấu, kế hoạch tiêm phòng của tuyển Việt Nam được phân chia thành 5 đợt.

Đợt tiêm đầu tiên với 22 thành viên, bao gồm cả quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) như Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng có mặt tại Bệnh viên 108 hôm 5/4.
Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng có mặt tại Bệnh viên 108 hôm 5/4.

Đợt 2 diễn ra vào ngày 8/4 với 17 cầu thủ thuộc biên chế các đội Hà Nội FC, Sài Gòn FC, Bình Định và Hà Tĩnh.

Đợt 3 vào ngày 9/4 với 7 cầu thủ đến từ đội bóng Hoàng Anh Gia Lai.

Đợt 4 vào ngày 13/4 với 16 cầu thủ đến từ các đội Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, TP HCM, Than Quảng Ninh, Long An.

Cuối cùng 5 cầu thủ thuộc đội Viettel sẽ được tiêm phòng COVID-19 vào ngày 17/4.

Toàn bộ 45 tuyển thủ trong danh sách sơ bộ đều sẽ được tiêm phòng.

Việc tiêm vắc-xin COVID-19 nhằm chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào trung tuần tháng 5 với 34 cầu thủ.

Hiện, thầy Park và các cộng sự vẫn dong duổi khắp các sân bóng từ Bắc chí Nam để theo dõi phong độ các cầu thủ “quen mặt” cũng như tìm nhân tố mới bổ sung cho tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ