Tổn thương nang tóc
Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài sẽ gây ra lực kéo liên tục lên nang tóc, làm cấu trúc và chức năng của nang tóc bị phá hủy.
Nang tóc là bộ phận quan trọng để tóc phát triển, một khi bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển bình thường của tóc, khiến tóc trở nên yếu, dễ gãy, tốc độ mọc tóc chậm lại và trong trường hợp nghiêm trọng có thể làm nang tóc mất khả năng mọc tóc.
Rụng tóc do kéo căng
Khi buộc tóc quá chặt, lực kéo lên chân tóc quá lớn, theo thời gian, tóc sẽ dần lỏng ra và rụng. Thường bắt đầu từ đường chân tóc, thái dương và những vùng khác, theo thời gian, vùng rụng tóc có thể mở rộng dần, ảnh hưởng đến ngoại hình.
Viêm da đầu
Da đầu bị căng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu cục bộ, làm chậm quá trình trao đổi chất của da đầu, khiến dầu nhờn do tuyến bã nhờn tiết ra khó thoát ra một cách bình thường.
Đồng thời, khả năng chống lại bệnh tật của da đầu cũng sẽ giảm, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển, gây viêm da đầu, như viêm da tiết bã, viêm nang lông, v.v.
Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng ngứa, sưng đỏ, đau đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
Tổn thương thần kinh

Trên da đầu có nhiều đầu mút thần kinh phong phú, việc buộc tóc quá chặt trong thời gian dài sẽ gây áp lực và kích thích các thần kinh này. Thần kinh bị tổn thương sẽ gây ra cảm giác đau da đầu, tê liệt, kích thích, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần kinh mặt, dẫn đến tình trạng căng cơ mặt, đau nhức và các vấn đề khác.
Chứng đau nửa đầu
Tín hiệu đau ở da đầu sẽ được dẫn truyền qua dây thần kinh đến não, kích thích hệ thần kinh và mạch máu trong não, gây rối loạn chức năng co giãn mạch, từ đó dẫn đến đau nửa đầu.
Triệu chứng của đau nửa đầu bao gồm đau nhói một bên đầu, buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ âm thanh, v.v., ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày của bệnh nhân.
Đây cũng là lý do khi gội đầu nên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên da đầu, không nên dùng móng tay gãi. Cần bảo vệ da đầu một cách cẩn thận, nếu không có thể làm phạm vi đau mở rộng từ đầu đến các bộ phận liên quan, gây ra một phản ứng dây chuyền, như thái dương, cổ, v.v.
Vì những lý do trên, chúng ta nên tránh buộc tóc lâu trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời khi buộc tóc cũng không nên quá chặt. Chỉ cần có cơ hội, bạn nên để da đầu được thư giãn thích hợp. Cách buộc tóc tùy thuộc vào từng người, mỗi khuôn mặt đều có những kiểu tóc phù hợp riêng.
Một số kiểu tóc phù hợp cho từng loại khuôn mặt
Những cô nàng có khuôn mặt tròn hoặc trán hẹp có thể thử kiểu tóc búi tròn phồng trên đỉnh đầu, vừa giúp điều chỉnh dáng khuôn mặt về mặt thị giác, vừa trông trẻ trung và đầy sức sống.
Những cô nàng mặt vuông có đường nét rõ ràng phù hợp với tóc dài uốn sóng lớn, cách này sẽ làm giảm cảm giác góc cạnh, đồng thời tăng thêm phần quyến rũ.
Ngoài ra, tóc búi tròn hay búi nửa cũng là lựa chọn không tệ, chỉ cần nhớ để lại hai lọn mái xoăn ở trán, như vậy sẽ giúp chỉnh sửa hình dáng khuôn mặt.
Khuôn mặt hình bầu dục là loại khuôn mặt dễ phối hợp nhất, bất kể là kiểu tóc nào cũng có thể phù hợp, ưu điểm bẩm sinh này cho phép các cô gái chọn kiểu tóc theo nhu cầu hoặc sở thích của mình.
Dù chọn kiểu tóc nào, mọi người cũng nên nhớ đừng buộc tóc quá chặt, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây hại đáng kể cho da đầu, chưa kể đến những ảnh hưởng đối với cơ thể. Đồng thời, hãy nhớ không nên buộc tóc quá lâu, điều này cũng sẽ gây tổn hại đáng kể đến da đầu. Bảo vệ da đầu của mình cũng là bảo vệ sự phát triển lâu dài của bản thân.