Buộc thôi việc thầy giáo dạy Toán bóp cổ Bí thư Đoàn trường và thông điệp của Sở GD&ĐT Đắk Lắk

GD&TĐ - Liên quan đến vụ thầy giáo dạy Toán hành hung Bí thư Đoàn trường trước mặt học sinh, Sở GD&ĐT Đắk Lắk thống nhất kỷ luật buộc thôi việc.

Đoàn viên thanh niên Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn viên thanh niên Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/10, thông tin từ Văn phòng Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Giám đốc Lê Thị Thanh Xuân vừa ký văn bản gửi Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô) về việc thống nhất kỷ luật viên chức bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng, giáo viên môn Toán.

Lý do, ông Đàng Tảng có hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo và tái phạm trong thời gian đang thi hành kỷ luật.

Hành vi phản giáo dục ngay giữa sân trường

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 3/10/2025, trong khuôn viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Đàng Tảng có hành vi dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của đồng nghiệp Nguyễn Trúc Sinh - Bí thư Đoàn trường, ngay trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ.

Vụ việc gây chấn động trong tập thể sư phạm, tạo dư luận bức xúc trong phụ huynh và cộng đồng mạng.

Đáng nói, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên của ông Tảng lại xuất phát từ ý thức chấp hành nội quy nền nếp khi tự ý để xe máy ngay trước cổng trường. Khi được đồng nghiệp nhắc nhở, thay vì hợp tác, ông Tảng quay lại hành hung người nhắc nhở mình. Đáng trách hơn, hành vi phản cảm ấy lại diễn ra ngay trước mặt học sinh.

2-vng.jpg
Học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp trong 1 buổi sinh hoạt dưới cờ.

Kết quả xác minh của Hội đồng kỷ luật nhà trường cũng cho thấy, hành vi của ông Tảng vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh người thầy - tấm gương cho học sinh noi theo.

Không chỉ dừng lại ở hành vi bạo lực, trong buổi họp kiểm điểm, ông Tảng còn tỏ thái độ thiếu cầu thị, cười cợt, chế giễu đồng nghiệp, không viết bản kiểm điểm.

Tái phạm nhiều lần, không còn đủ tư cách đứng lớp

Theo báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp, ông Đàng Tảng từng nhiều lần bị xử lý kỷ luật vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Năm 2024, ông Tảng bị Khiển trách; đầu năm 2025 tiếp tục bị Cảnh cáo. Tính từ năm 2013 đến nay, ông có tới 5 lần bị kỷ luật ở các đơn vị công tác khác nhau.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng cũng như các đồng nghiệp tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp và Trường THPT Trần Nhân Tông (nơi ông Tảng công tác trước khi chuyển đến Trường Võ Nguyên Giáp), dù được nhắc nhở, tạo điều kiện sửa chữa nhưng ông Tảng vẫn tiếp tục tái phạm trong thời gian đang thi hành kỷ luật Cảnh cáo.

Với tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và thống nhất 100% áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất - buộc thôi việc.

Trên cơ sở hồ sơ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhận định đây là vụ việc vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại đến môi trường giáo dục, uy tín của nhà trường và danh dự của ngành. Sở thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp và yêu cầu nhà trường triển khai quyết định kỷ luật đúng quy định.

"Trên cơ sở các căn cứ nêu trên và hồ sơ vụ việc, Sở GD&ĐT nhận thấy hành vi vi phạm của viên chức Đàng Tảng là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành Quyết định kỷ luật Cảnh cáo và hành vi vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận bức xúc và vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp tại Báo cáo số 35/BC-VNG ngày 27/10/2025 về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức Đàng Tảng, giáo viên bộ môn Toán", văn bản của Sở GD&ĐT nêu rõ.

4-vng.jpg
Trường học không chỉ dạy chữ mà còn dạy người từ sự gương mẫu trong thực hiện nền nếp, kỷ cương của người thầy.

Kỷ luật để giữ nghiêm kỷ cương, vì học sinh và uy tín ngành

Với việc thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc (Văn bản số 1266), Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã gửi đi thông điệp, ngành Giáo dục luôn coi trọng yếu tố đạo đức nhà giáo - nền tảng của nghề dạy học.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cần thiết, nhằm răn đe, giữ kỷ cương, đồng thời khẳng định quan điểm: “Không có vùng cấm trong xử lý kỷ luật, dù người vi phạm là ai”.

Bởi, kỷ luật không phải để loại bỏ, mà trước hết là bảo vệ môi trường giáo dục trong sạch, lấy lại niềm tin của phụ huynh và học sinh. Mỗi giáo viên cần nhận thức rằng danh dự nghề giáo được xây dựng từ từng hành động, lời nói của chính mình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng, người quản lý trực tiếp ông Đàng Tảng chia sẻ: "Trường lớp sạch đẹp, thầy cô hầu hết đều hiền hòa, mẫu mực, yêu thương học trò. Tập thể đã cố gắng mở đường cho ông Tảng thay đổi bản tính, nhưng không có kết quả. Một viên chức bị kỷ luật, buộc thôi việc thì rất đau lòng. Nhưng dù có đau đến mấy cũng chấp nhận "cưa cành để cứu cả cái cây"".

Kỷ luật buộc thôi việc đối với giáo viên không phải là mục tiêu mong muốn của bất kỳ cơ quan quản lý nào.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc - Thầy cô mẫu mực - Học sinh tích cực”, việc giữ nghiêm kỷ cương là yêu cầu tất yếu.

Từ vụ việc trên, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt các quy định về ứng xử văn hóa, kỹ năng giao tiếp sư phạm và tinh thần đoàn kết trong nội bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành sản xuất tại Công ty TNHH điện tử Meiko Hòa Bình (Hòa Bình, Phú Thọ).

Chuẩn bị nhân lực cho tương lai số

GD&TĐ - Giữa dòng chảy sôi động của đổi mới và hội nhập, Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế, là điểm sáng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.