Bước đi nhỏ đúng hướng

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 16/5 thông báo hủy một loạt biện pháp hạn chế đối với Cuba, nhất là về thủ tục nhập cư, chuyển tiền và hàng không.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Thông báo nêu rõ, quyết định nới lỏng lệnh cấm vận với Cuba còn bao gồm tăng số lượng thị thực cấp cho người dân quốc đảo này. Bên cạnh đó, Washington cho biết sẽ “tạo điều kiện kết nối giáo dục” giữa hai nước, cũng như hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có việc mở rộng quyền tiếp cận Internet và giao dịch chuyển tiền.

Mỹ sẽ dỡ bỏ quy định mỗi người chỉ được gửi tối đa 1.000 USD/quý, cho phép những người không cùng một gia đình hỗ trợ các doanh nhân tư nhân Cuba.

Mỹ cũng sẽ mở lại chương trình đoàn tụ gia đình Cuba, vốn hiện có hơn 20.000 đơn đăng ký đang tồn đọng, đồng thời thúc đẩy dịch vụ lãnh sự và xử lý thị thực. Washington cũng sẽ gia tăng các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và Cuba.

“Với những hành động này, chúng tôi muốn tạo ra cơ hội về kinh tế lớn hơn của người dân Cuba để họ có thể thành công ngay tại quê nhà”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết.

Một số nhà quan sát nhận định rằng, đây là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Joe Biden muốn chứng tỏ sự đổi khác so với chính sách cấm vận của người tiền nhiệm Donald Trump.

Những người khác thì có cái nhìn gần gũi hơn khi coi sự thay đổi chính sách của chính phủ Mỹ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho đời sống thường nhật của hàng nghìn người Cuba và những người thân của họ sống trên đất Mỹ.

Ngay sau khi Mỹ đưa ra thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ hoan nghênh, coi đây là “bước đi nhỏ đúng hướng”. Tuy nhiên, các biện pháp này không “thay đổi lệnh cấm vận” mà Mỹ đã áp đặt đối với đất nước ông.

Quyết định cấm vận Cuba được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy ký vào ngày 3/2/1962, có hiệu lực sau đó 4 ngày và áp dụng đối với mọi hoạt động thương mại song phương. Mỹ áp dụng ít nhất là 6 đạo luật để duy trì lệnh cấm vận với Cuba, bất chấp phản ứng của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ trưởng Rodrgiuez, ước tính thiệt hại mà cuộc bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ gây ra cho Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã lên mức 150,41 tỷ USD. Nếu tính cả mức trượt giá của đồng USD so với giá vàng trên Thị trường quốc tế trong hơn 6 thập kỷ qua thì con số quy đổi lên tới hơn 1.326 tỷ USD.

Cách đây chưa lâu, khi nhận định về khả năng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách thù địch đối với Cuba, ông Michael Parmly, cựu Trưởng phòng Quyền lợi Mỹ ở Cuba từng phát biểu: Như những gì tôi biết về người Mỹ, tôi e rằng điều đó đòi hỏi thời gian. Người dân Cuba không thù địch với Mỹ. Hầu hết, người Mỹ cũng không thù địch với Cuba. Nhưng có một số ít người Mỹ, vì nhiều lý do, có thái độ thù địch với Cuba.

Hy vọng rằng, tương lai sẽ có sự trở lại của một chính sách như dưới thời Obama vì ông ấy hiểu tâm thế người Cuba và điều đó đã được thể hiện trong chuyến đi thăm hòn đảo này vào năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.