Bước chuyển mình của Trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Tĩnh

GD&TĐ - Hơn 3 năm sáp nhập và phát triển trên chặng đường mới, Trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Tĩnh luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp ngành liên quan nên đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ GV trung tâm nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ GV trung tâm nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sau ngày sáp nhập Trung tâm đã được mở rộng về chức năng nhiệm vụ, đội ngũ có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cùng cơ sở vật chất có diện tích lên đến gần 21.000m2.

Do thời điểm sáp nhập cơ sở vật chất xuống cấp nặng nề, không phù hợp với công năng sử dụng nên Trung tâm gặp muôn vàn khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Buổi lao động Công đoàn tại trung tâm.
Buổi lao động Công đoàn tại trung tâm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một trong những thành tố cơ bản của quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm. Vì vậy, trong những năm qua Ban giám đốc Trung tâm đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, và đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, đơn  vị đã huy động được các ngồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cải tạo, sửa chữa sơ sở vật chất tại đơn vị.

Sau khi cải tạo, sửa chữa, đến nay Trung tâm đã có 14 phòng học loại 50 đến 100 chỗ ngồi, 2 hội trường lớn 250 chỗ ngồi; 1 phòng Tin học, 1 phòng họp trực tuyến; nâng cấp lát gạch hóa sân trung tâm; trồng nhiều cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường khang trang, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Công tác quản lý, bảo trì, bão dưỡng kịp thời cũng như khai thác sử dụng tài sản, thiết bị khoa học đạt hiệu quả cao.

Phòng làm việc của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng số lượng cán bộ, giáo viên viên, trang thiết bị làm việc được cấp đầy đủ theo định mức Nhà nước quy định. Hội trường, phòng làm việc, phòng học được lắp đặt đầy đủ máy điều hòa không khí, quạt làm mát, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, ti vi, bàn ghế, và hệ thống wifi phủ sóng toàn bộ nhà học, nhà làm việc nhờ đó đã đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm.

ThS. Nguyễn Huy Thìn - Giám đốc Trung tâm (đứng phát biểu) trong một buổi họp Ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh.
ThS. Nguyễn Huy Thìn - Giám đốc Trung tâm (đứng phát biểu) trong một buổi họp Ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh.

Trong 3 năm qua Ban giám đốc Trung tâm luôn phối hợp với chặt chẽ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở để tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT ban hành các chương trình, kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục.

Bồi dưỡng theo chương trình 382 của Bộ GD&ĐT cho cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT với số lượng 369 người; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp với số lượng 3.470 người; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và năng lực ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS, THPT với số lượng 425 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn thay sách giáo khoa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 161 lớp với số lượng 13.865 lượt người…

Đồng thời, liên kết với các trường đại học mở các lớp đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học, từ xa 9 lớp gồm 391 học viên; tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học ứng dụng cho 3.055 người.

Trung tâm đã xử lý triệt để những tồn đọng, phát huy những lợi thế, khẳng định được vị trí hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.