Bụi than ‘tra tấn’ trường học ở Quảng Trị

GD&TĐ - Nhiều điểm trường nằm trên Quốc lộ 15D (thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị) với hàng trăm học sinh, mỗi ngày hứng chịu ô nhiễm từ bụi than.

Học sinh tại điểm trường La Lay lấm lem bụi than.
Học sinh tại điểm trường La Lay lấm lem bụi than.

Khổ sở vì ô nhiễm

Trên tuyến Quốc lộ 15D từ ngã ba A Bung (xã A Bung) đến thôn La Lay (xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) có 4 điểm trường học (2 điểm của Trường Tiểu học và THCS A Ngo và 2 điểm của Trường Mầm non A Ngo).

Thời gian qua, hàng trăm trẻ mầm non, học sinh, cùng giáo viên những điểm trường này khổ sở vì ô nhiễm do bụi phát sinh từ các phương tiện chở than từ Lào về Việt Nam đi lại trên tuyến đường này.

Có mặt tại điểm trường thôn A Rông Trên, thuộc Trường Mầm non A Ngo, (huyện Đakrông) mới thấy hết sự vất vả của trẻ và giáo viên nơi đây.

1000012134.jpg
Điểm trường mầm non A Rông bị ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển than đá.

Điểm trường nằm cạnh tuyến Quốc lộ 15D nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên thường xuyên chịu cảnh bụi bặm mù mịt bay vào lớp học.

Những ngày nắng, giáo viên phải quét dọn, lau chùi liên tục. Ngày mưa thì bụi than bám vào các dụng cụ vui chơi, đồ dạy học và khuôn viên trường lớp.

1000012185.jpg
Các cô mầm non phải lau dọn vệ sinh thường xuyên.

Cô Hồ Thị Lai cho biết, điểm trường có 22 cháu, từ 3-5 tuổi. Vào mùa khô, nắng nóng, kèm gió Lào thổi khiến bụi mịn từ việc vận chuyển than bay mịt mù. Bụi bay vào tận ngõ ngách của phòng học, bám lên các dụng cụ đồ chơi, đồ sinh hoạt cá nhân của trẻ.

"Mỗi ngày chúng tôi phải dọn bụi 2-3 lần. Có hôm gió mạnh buộc phải đóng kín cửa để dạy học, nhưng như thế các cháu rất khó chịu, quấy khóc. Điểm trường nằm ngay ngã 3 đường, đối diện là hàng quán nên vào giờ cao điểm thường xuyên tập trung số lượng đông các xe container chở than dừng, gây nên tình trạng ồn ào, lộn xộn, mất an toàn giao thông”, cô Hồ Thị Lai cho hay.

1000012168.jpg
Bụi than bám đầy các cửa phòng học.

Cô Nguyễn Thị Hoài cho biết, trên tuyến đường này, nhất là đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, từ 8-9h trở đi, từng hàng dài xe tải nặng ùn ùn chạy lên hướng cửa khẩu để nhận hàng than từ Lào.

Khoảng 15h đến tối, các xe này quay trở về nên lưu lượng phương tiện trên đường lúc nào cũng đông xe đầu kéo, xe tải nặng chở than đá, một số mặt hàng khác đi qua.

1000012144.jpg
Khu vực vui chơi của các cháu bám đầy bụi than.

"Nắng thì bụi bay ngộp thở, vào mùa mưa các phương tiện kéo theo bùn đất, bụi than ra đường khiến tuyến đường trơn trượt và lầy, nên đi lại rất nguy hiểm. Không những thế, đường toàn khúc cua nhưng các phương tiện này chạy rất nhanh, bóp còi inh ỏi gây ồn ào, mất an toàn giao thông vô cùng”, cô Nguyễn Thị Hoài trăn trở.

Bụi than xâm lấn phòng học

Bà Nguyễn Thị Quy, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo cho biết, trên tuyến Quốc lộ 15D có 3 điểm trường (điểm trường La Lay, A Rông trên và điểm trường chính). Toàn trường có 315 cháu.

1000012188.jpg
Dù các cô tích cực vệ sinh nhưng bụi vẫn bám dày.

Thời gian qua, các phương tiện chở than qua lại trên tuyến đường này gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu, nhất là hoạt động bán trú, ăn uống buổi trưa.

Hàng ngày xe chở than gây bụi bay vào lớp, vào khuôn viên trường, bám vào các dụng cụ dạy học, dụng cụ vui chơi, ảnh hưởng đến việc ăn bán trú và sức khỏe các cháu, cán bộ, nhân viên. Tại các điểm trường, cô giáo vệ sinh thường xuyên nhưng dọn xong lại bám bẩn.

“Thông qua các cuộc họp, nhà trường cũng có ý kiến để các cơ quan, ban ngành xem xét, khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn xảy ra”, bà Nguyễn Thị Quy cho hay.

Điểm trường A Đeng, Trường Tiểu học và THCS A Ngo cũng bị ảnh hưởng do bụi than.

Cô Hồ Thị Nhỏ, dạy tiếng Anh tại điểm trường cho hay, vào mùa nắng, bụi bẩn phát sinh bay vào các lớp học gây ô nhiễm. Còn ngày mưa thì đường trơn trượt, học sinh đi học rất nguy hiểm.

Cô Nguyễn Thị Tiền Giang, chủ nhiệm lớp 1, dạy ở điểm trường La Lay nói rằng, điểm trường có 3 phòng với hơn 30 em học sinh.

1000012303.jpg
Học sinh tại điểm trường La Lay lấm lem bụi than.

Điểm trường sát với Quốc lộ 15 nên thường xuyên bị bụi than tấn công. Các cô mới chỉ vệ sinh bàn ghế xong bụi lại bám đầy.

Theo ông Hoàng Quang Cẩn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Ngo, trường có 2 điểm trường nằm cạnh Quốc lộ 15D, gồm 1 điểm tại thôn A Đeng và 1 điểm tại thôn La Lay với 170 học sinh (điểm trường thôn A Đeng có 140 học sinh, điểm trường La Lay có 34 em).

1000012302.jpg
Mặt sàn tại điểm trường La Lay hễ được lau dọn xong lại phủ bụi than.

Do lưu lượng xe chở than về rất lớn, điểm trường nằm sát với đường giao thông. Đặc biệt, điểm trường La Lay rất sát Quốc lộ 15 nên bị ảnh hưởng. Những khi trời nắng thì gây bụi, ô nhiễm không khí. Về mùa mưa đường lại nhão nhoẹt, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của các em.

“Bụi len lỏi vào lớp học, vào quần áo học sinh, dụng cụ học tập, vào sách vở học sinh. Do bị ô nhiễm từ bụi than, tiếng ồn phương tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động dạy học”, ông Hoàng Quang Cẩn cho hay.

1000012210.jpg
Đường đến trường của các em học sinh luôn trong tình trạng trơn trượt.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Ngo, đã có nhiều trường hợp giáo viên, học sinh bị ngã xe do lưu lượng phương tiện chở than đá quá nhiều, lấn làn hoặc trơn trượt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ