Mong chờ được chi trả phụ cấp
Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) có 89 cán bộ, giáo viên đã và đang công tác thuộc diện được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định của Chính phủ. Thế nhưng, hầu hết giáo viên chưa nhận được số tiền này trong nhiều năm.
Thầy Trần Văn Lân là một trong số giáo viên chưa nhận được tiền phụ cấp khu vực. Thầy Lân bắt đầu công tác tại trường từ năm 2003, sau khi có quy định về phụ cấp khu vực, từ năm 2005 đến năm 2013, mỗi năm thầy nhận được khoản hỗ trợ khoảng gần 2,1 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2023, thầy Lân và nhiều viên chức khác trong trường chưa nhận được phụ cấp.
“Công tác tại địa bàn khó khăn, được Nhà nước ưu tiên các khoản phụ cấp cho giáo viên nên ai cũng vui mừng. Ngoài lương được hưởng, tiền phụ cấp cũng rất cần thiết, góp thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, nhiều năm qua, tôi vẫn chưa được chi trả chế độ phụ cấp này”, thầy Lân buồn bã cho hay.
Ông Trần Hữu Khương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cam Nghĩa cho biết, các giáo viên trong trường đã được nhận chế độ phụ cấp khu vực của năm 2024, còn từ 2014 đến 2023 chưa nhận được. Trong đó, theo thầy Khương, có không ít giáo viên đã mất khi chưa nhận đủ chế độ phụ cấp của mình.
Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Lê Thế Hiếu (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ) cũng có 44 cán bộ, giáo viên trong diện được hưởng tiền phụ cấp khu vực. Tuy nhiên, ngoài số tiền được chi trả trong năm 2024, các giáo viên chưa nhận được tiền phụ cấp những năm trước đó.
Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Lê Thế Hiếu cho biết, các cán bộ, giáo viên nhà trường đều mong mỏi nhận được số tiền này để phục vụ trang trải trong cuộc sống.
“Đây là chế độ, chính sách được hưởng theo quy định, nhưng đến nay, tất cả cán bộ, giáo viên đều chưa được chi trả. Tất cả chúng tôi cứ mỏi mòn chờ đợi”, một cán bộ của nhà trường thông tin.
Theo thống kê, tại huyện Cam Lộ còn hàng trăm trường hợp là viên chức giáo dục công tác tại các đơn vị trường học và cán bộ thuộc các xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền và Cam Thủy là đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực chưa được chi trả đủ chế độ từ năm 2014 đến năm 2023, với số tiền khoảng 7,3 tỷ đồng.
Riêng ngành Giáo dục huyện Cam Lộ, có 14 đơn vị trường học mầm non, tiểu học và THCS, với số tiền chưa chi trả gần 6 tỷ đồng. Số liệu thống kê vào năm 2022 có 477 cán bộ giáo viên, với số tiền gần 1,2 tỷ đồng; năm 2023 có 484 cán bộ, giáo viên, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Cần bảo đảm quyền lợi cho giáo viên
Trả lời Báo GD&TĐ về nội dung trên, ông Lê Anh Chương - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lộ cho biết, từ khi áp dụng quy định về phụ cấp khu vực I, II trên địa bàn huyện, trong các năm từ 2005 đến 2013, đối tượng thuộc diện hưởng tại 5 xã Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Tuyền và Cam Thủy đều được địa phương chi trả đầy đủ, nghiêm túc.
Vào năm 2013, căn cứ vào các quyết định của Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi các giai đoạn 2012 - 2015 và 2016 - 2020 thì hệ số hưởng phụ cấp khu vực đối với từng xã thuộc huyện Cam Lộ có sự điều chỉnh.
Do đó, đối với 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, địa phương áp dụng giảm hệ số hưởng phụ cấp khu vực từ 0,2% xuống 0,1%. Đối với xã Cam Tuyền vẫn giữ nguyên hệ số hưởng là 0,2% và đối với xã Cam Thành là 0,1%. Riêng với xã Cam Thủy, do không còn thuộc diện được hưởng phụ cấp nên bị cắt chế độ.
Đến năm 2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo quyết định, huyện Cam Lộ không còn xã có hệ số phụ cấp khu vực và đã cắt giảm phụ cấp này đối với toàn bộ các đối tượng thuộc 5 xã trên từ tháng 7/2021.
Tuy nhiên, tại Công văn số 1719/SNV-CCVC năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho rằng, chế độ phụ cấp khu vực các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11 của liên Bộ: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ủy ban Dân tộc, nên không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861 của Thủ tướng.
Trên cơ sở này, Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện áp dụng theo quy định hiện hành và triển khai đến các đơn vị trường học và địa phương có đối tượng thuộc diện hưởng phụ cấp khu vực tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chi trả chế độ từ năm 2014 đến nay.
Theo đó, tổng nhu cầu kinh phí để chi trả phụ cấp khu vực từ năm 2014 đến năm 2024 của 5 xã là hơn 9,1 tỷ đồng. Trong đó, chi trả cho 14 đơn vị trường học mầm non, tiểu học và THCS hơn 7,4 tỷ đồng và cán bộ, công chức các xã hơn 1,7 tỷ đồng dành cho đối tượng là cán bộ, công chức các xã.
Riêng năm 2024, sau khi địa phương kiến nghị, UBND tỉnh đã ban hành quyết định bổ sung kinh phí và hiện đã chi trả phụ cấp khu vực trong năm cho cán bộ cấp xã và viên chức giáo dục với số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Như vậy, nhu cầu kinh phí còn lại mà huyện Cam Lộ phải chi trả phụ cấp khu vực tính từ năm 2014 đến năm 2023 hiện đang đề xuất là gần 7,3 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn cho biết, đây là nguyện vọng chính đáng, vì đó là kinh phí thuộc chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương, an sinh xã hội theo quy định. Vì vậy, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp để có báo cáo chi tiết về nguồn kinh phí phải chi trả.
Theo Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, trong điều kiện khó khăn, nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp, huyện đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, bổ sung nguồn kinh phí để địa phương chi trả đủ phụ cấp khu vực cho các đối tượng.
Tháng 12/2024, huyện Cam Lộ tiếp tục có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin bổ sung kinh phí gần 7,3 tỷ đồng để thực hiện chế độ phụ cấp khu vực còn thiếu cho cán bộ, viên chức công tác tại các xã thuộc khu vực I, II trên địa bàn huyện từ năm 2014 - 2023.
Trả lời về vấn đề trên, ông Trương Chí Trung - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, kinh phí chi trả phụ cấp khu vực cho các đối tượng được xây dựng hằng năm trên cơ sở báo cáo xây dựng dự toán của các địa phương. Từ đó, đơn vị sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí trong dự toán đầu năm.
“Đối với kinh phí chi trả phụ cấp khu vực còn thiếu của các xã thuộc huyện Cam Lộ là do địa phương không tổng hợp đầy đủ trong báo cáo xây dựng dự toán các năm từ 2014 - 2023 nên Sở không có căn cứ để trình UBND tỉnh”, ông Trương Chí Trung cho hay.
Liên quan đến hàng trăm trường hợp cán bộ, viên chức giáo dục và công chức cấp xã ở huyện Cam Lộ chưa được chi trả chế độ phụ cấp khu vực theo quy định, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các ngành, địa phương liên quan rà soát, đề xuất xử lý.