BTS là nhóm nhạc có số lượt xem cao nhất thế giới

GD&TĐ - BTS đã trở thành nghệ sĩ có lượt xem nhiều nhất trong tháng qua ở 13 quốc gia khác nhau cũng như trên toàn thế giới!

1. Hàn Quốc

Nghệ sĩ Lim Young Woong.

Nghệ sĩ Lim Young Woong.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Hàn Quốc là Lim Young Woong với khoảng 49,3 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là IU với khoảng 44,2 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là BTS với khoảng 34,7 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là Taeyeon với khoảng 32,4 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là STAYC với khoảng 22,8 triệu lượt xem.

2. Hoa Kỳ

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Hoa Kỳ là BTS với khoảng 50,2 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 20,2 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 18,5 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là Lisa với khoảng 11,6 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Stray Kids với khoảng 11,2 triệu lượt xem.

3. Nhật Bản

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Nhật Bản là BTS với khoảng 106,0 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là TWICE với khoảng 63,5 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là SEVENTEEN với khoảng 18,0 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là BLACKPINK với khoảng 15,4 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Kep1er với khoảng 14,4 triệu lượt xem.

4. Philippines

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Philippines là BTS với khoảng 36,4 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 25,9 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 24,9 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TREASURE với khoảng 19,4 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là SEVENTEEN với khoảng 10,2 triệu lượt xem.

5. Malaysia

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Malaysia là BTS với khoảng có 14,3 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 13,1 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TREASURE với khoảng 12,7 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là TWICE với khoảng 7,51 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Stray Kids với khoảng 4,13 triệu lượt xem.

6. Thái Lan

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nhóm nhạc BLACKPINK.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Thái Lan là BLACKPINK với khoảng 33,4 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BTS với khoảng 32,8 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TREASURE với khoảng 28,0 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là Lisa với khoảng 14,3 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là TWICE với khoảng 9,35 triệu lượt xem.

7. Indonesia

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Indonesia là BTS với khoảng 48,3 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là TREASURE với khoảng 44,7 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là BLACKPINK với khoảng 31,2 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là TWICE với khoảng 16,3 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là NCT DREAM với khoảng 14,2 triệu lượt xem.

8. Ấn Độ

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Ấn Độ là BTS với khoảng 95,0 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 62,3 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 12,2 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là Lisa với khoảng 12,0 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Brave Girls với khoảng 12,0 triệu lượt xem.

9. Đức

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Đức là BTS với khoảng 7,67 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 4,92 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với khoảng 2,70 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là TWICE với khoảng 1,67 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là PSY với khoảng 1,23 triệu lượt xem.

10. Pháp

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Pháp là BTS với khoảng 10,1 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 6,51 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với khoảng 3,37 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là TWICE với khoảng 2,45 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Lisa với khoảng 1,58 triệu lượt xem.

11. Ba Lan

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Ba Lan là BTS với khoảng 4,14 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 2,39 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là Stray Kids với khoảng 1,60 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TWICE với khoảng 896 nghìn lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là PSY với khoảng 833 nghìn lượt xem.

12. Brazil

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Brazil là BTS với khoảng 35,2 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 23,1 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 10,4 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là Stray Kids với khoảng 5,96 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Lisa với khoảng 5,74 triệu lượt xem.

13. Mexico

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Mexico là BTS với khoảng 67,5 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 28,2 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 21,7 triệu lượt xem; vị trí thứ 4 là Stray Kids với khoảng 15,1 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Lisa với khoảng 7,28 triệu lượt xem.

Trên toàn thế giới

Nhóm nhạc BTS.

Nhóm nhạc BTS.

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua trên thế giới là BTS với tổng cộng khoảng 820 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là BLACKPINK với khoảng 490 triệu lượt xem; vị trí thứ ba là TWICE với khoảng 297 triệu lượt xem; vị trí thứ tư là TREASURE với khoảng 157 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Stray Kids với khoảng 143 triệu lượt xem.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.