Bruno Fernandes muốn được tăng lương ở Man United

GD&TĐ - Bruno Fernandes muốn trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại sân Old Trafford.

Bruno Fernandes muốn được MU tăng lương.
Bruno Fernandes muốn được MU tăng lương.

Bruno Fernandes là điểm sáng hiếm hoi của Manchester trong mùa giải vừa qua, khi đội bóng này bị loại sớm khỏi Champions League và chỉ về đích ở vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo người Bồ ghi được 14 bàn trên mọi đấu trường, và là nhân tố quan trọng giúp Man United đánh bại Man City đoạt chức vô địch FA Cup.

Hợp đồng giữa Bruno và Man United còn thời hạn đến tháng 6/2026, với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, hưởng lương 240.000 Bảng/tuần.

Lúc này, Bayern Munich và Barcelona được cho là đã lên kế hoạch để chiêu mộ Fernandes cho mùa giải tới.

Tuy nhiên, Bruno muốn ở lại MU nhưng muốn được tăng lương và có thu nhập ngang với Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Casemiro.

Rashford kiếm được 360.000 Bảng/tuần sau khi ký hợp đồng mới hè năm ngoái. Sancho bỏ túi 300.000 Bảng mỗi tuần. Trong khi mức lương của Casemiro là 350.000 Bảng/tuần.

Sir Jim Ratcliffe xem Bruno Fernandes là cầu thủ quan trọng của MU nên từ chối chuyển nhượng cầu thủ này và cân nhắc tăng lương cho tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood

GD&TĐ - Megan Fox sinh năm 1986. Cô trở thành biểu tượng gợi cảm đình đám khi xuất hiện trong bom tấn 'Transformers' phần đầu tiên.

Ảnh: Phương Thảo

Ngọt bùi… say lòng người

GD&TĐ - Tất cả chợt reo lên khi thấy chị chủ quán bưng ra đĩa kẹo Cu Đơ cùng bình trà xanh tỏa khói.

Cô bé Park Yoon Seo (bên trái, phía trước) cùng gia đình chụp hình kỷ niệm bên tác phẩm giành giải Đặc biệt cuộc thi. Ảnh: NVCC

Trăng Thu ấm lòng

GD&TĐ - Cuộc thi sáng tác làm thơ vẽ tranh trong chuỗi hoạt động theo chủ đề 'Bí mật của Trăng' mà Nhã Nam tổ chức đã không thể trao giải đúng hẹn.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lý do ông Trump đe dọa truy tố Google

GD&TĐ - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump cáo buộc Google thiên vị đối thủ Dân chủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris.