BRICS tạo nền tảng thanh toán kỹ thuật số chung?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nga và các đối tác BRICS sẽ chuẩn bị một số sáng kiến nhằm cải thiện hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Trong các sáng kiến trên, họ đặc biệt tập trung vào vấn đề tạo ra nền tảng thanh toán đa chiều BRICS Bridge, theo các hồ sơ được công bố sau cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương BRICS tại Sao Paulo, Brazil.

Việc tạo ra một nền tảng thanh toán kỹ thuật số đa diện sẽ giúp thị trường tài chính của các quốc gia thành viên BRICS gần gũi hơn và tăng kim ngạch thương mại lẫn nhau.

Hơn nữa, việc đạt được sự gia tăng tỷ trọng tiền tệ quốc gia sử dụng trong các hoạt động thanh toán chung và tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính độc lập, dễ tiếp cận như nhau đã được đặc biệt nhấn mạnh cho sự hợp tác giữa các thành viên BRICS.

Theo Bộ Tài chính Nga, việc các quốc gia thành viên BRICS mới dần dần hội nhập vào công việc theo dõi tài chính và tăng cường hợp tác ở cấp độ chuyên gia được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng cho năm 2024.

Ngày 27/2, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia thành viên BRICS đã gặp nhau bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng G20 tại Sao Paulo.

Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ tài chính BRICS với sự tham gia của đại diện 5 quốc gia đã chính thức trở thành thành viên BRICS ngày 1/1.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Vladimir Chistyukhin đã trình bày ưu tiên chính cho công việc trên con đường tài chính BRICS và chủ đề quan trọng nhất trong vai trò chủ tịch của Nga.

Đó là cải thiện hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế.

Những người tham gia cuộc họp cũng hoan nghênh những ưu tiên trong vai trò chủ tịch của Nga nói chung và bày tỏ sự sẵn sàng cho sự phát triển hơn nữa của họ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ