Bóng đá Indonesia quyết định sốc về giải AFF Cup 2024

GD&TĐ - Nhiều khả năng tuyển Indonesia sẽ có đội hình trẻ nhất ở AFF Cup 2024 khi cử lứa U23 tham dự giải đấu này.

Indonesia dự kiến cử lứa U23 dự AFF Cup 2024.
Indonesia dự kiến cử lứa U23 dự AFF Cup 2024.

Theo truyền thông xứ Vạn đảo, LĐBĐ Indonesia (PSSI) quyết định sẽ sử dụng lứa U23 từng vô địch SEA Games 2023 tranh tài tại AFF Cup 2024, giải đấu mà họ nằm cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam.

Như vậy, nhiều khả năng tuyển Indonesia sẽ có đội hình trẻ nhất ở AFF Cup 2024, bởi lứa U23 nước này từng vô địch SEA Games với khá nhiều cầu thủ đang ở trong lứa tuổi U21.

Quyết định bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Indonesia xuất phát từ việc AFF Cup diễn ra cùng thời điểm Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, giải đấu mà tuyển quốc gia Indonesia tranh tài và đặt rất nhiều kỳ vọng.

Ở SEA Games 2023, U23 Indonesia đã đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết với tỷ số 3-2 dù thi đấu thiếu người trong hiệp hai khiến HLV Troussier chịu nhiều chỉ trích.

Tại AFF Cup 2024, tuyển Indonesia nằm bảng B cùng Việt Nam, Philippines, Lào và Myanmar và đang rất quyết tâm đăng quang giải đấu này sau nhiều năm chờ đợi.

Trong khi đó, bảng A gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.

AFF Cup 2024 diễn ra từ 23/11 đến 21/12. 10 đội tuyển sẽ được chia vào hai bảng, 5 đội đá vòng tròn, mỗi đội đá 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ thi đấu ở vòng bán kết. Từ vòng bán kết trở đi, các đội thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng cùng người dân Yên Bái xuyên đêm canh lũ.

Người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ

GD&TĐ - Tính đến sáng 9/9, bão số 3 đã làm 3 người chết, 4 người bị thương, nước sông dâng cao liên tục khiến người dân Yên Bái trắng đêm canh lũ.

Cổng Trời - Hoành Sơn Quan tọa lạc trên đỉnh Đèo Ngang (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ảnh: Phượng Vũ.

Cổng Trời 200 tuổi trên đỉnh Đèo Ngang

GD&TĐ - Hoành Sơn Quan nằm trên đỉnh Đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, người dân địa phương thường gọi di tích trên là 'Cổng Trời'.