UEFA quyết định quan trọng về Champions League

GD&TĐ - UEFA đã đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến lễ bốc thăm chia bảng Cúp C1 châu Âu 2024/25.

Champions League 2024/25 có nhiều thay đổi quan trọng.
Champions League 2024/25 có nhiều thay đổi quan trọng.

Mùa giải 2024/25, Champions League sẽ có sự đổi mới về thể thức mang tính lịch sử. Giải đấu tới sẽ gồm 36 đội tranh tài, với mỗi đội chơi 8 trận, 4 trận trên sân nhà và 4 trên sân khách, thay cho thể thức cũ là có 8 bảng 4 đội.

Sau vòng bảng, tất cả các đội sẽ được xếp thành 1 bảng với 8 đội đứng đầu sẽ có vé vào vòng 16 đội, trong khi các câu lạc bộ xếp từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ phải tham gia vòng play-off để giành 8 tấm vé còn lại.

Sau khi quá trình vòng bảng ở thể thức mới hoàn tất, Champions League sẽ diễn ra bình thường với vòng 16 đội, tứ kết và bán kết trước khi vào trận chung kết.

UEFA cũng tiết lộ, thể thức bốc thăm cũ sẽ thay đổi. Theo đó, thay vì bốc thủ công đối thủ của mỗi đội, một phần mềm sẽ được sử dụng để tạo nên sự công bằng tuyệt đối.

Theo đó, với mỗi đội bóng bốc thăm, 1 phần mềm tự động chọn ngẫu nhiên 8 đối thủ từ 4 nhóm. Tất cả sẽ được trình chiếu trên màn hình ở lễ bốc thăm. Phần mềm cũng sẽ quyết định các trận sân nhà - sân khách sau đó.

Máy tính sẽ bốc thăm bắt đầu từ nhóm 1 và lần lượt tới nhóm 4. UEFA khẳng định, phần mềm sẽ bảo đảm tính ngẫu nhiên và tuân thủ các quy tắc đồng.

Sau khi buổi lễ bốc thăm kết thúc, các các đội bóng sẽ xác định các đối thủ của mình ở Champions League 2024/25.

Được biết, phần mềm bốc thăm mà UEFA sẽ sử dụng sắp tới được cung cấp bởi AE Live. Kể từ khi được lựa chọn hồi tháng 9/2023, AE Live đã liên tục thử nghiệm và phát triển phần mềm này. Đến nay, mọi thứ đã hoàn thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.