Năm 2025, U22 Indonesia đặt mục tiêu rất lớn ở vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Để tăng cường sức mạnh, bóng đá xứ Vạn đảo lên kế hoạch nhập tịch 2 cầu thủ Hà Lan rất chất lượng là Delano van der Heijden và Mauro Zijlstra.
Delano van der Heijden là tiền vệ tấn công 20 tuổi của CLB Feyenoord tại giải VĐQG Hà Lan. Cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu cho bóng đá Indonesia ngay sau khi nhập tịch mà không cần phải chờ 5 năm như Xuân Son của Việt Nam do có ông bà ngoại là người Indonesia.
Trong khi đó, tiền đạo Mauro Zijlstra năm nay 20 tuổi thuộc biên chế CLB Volendam và đủ điều kiện thi đấu ngay cho bóng đá xứ Vạn đảo giống với trường hợp của Delano van der Heijden ở trên khi có bà là người Indonesia.
Cả hai cầu thủ này đều được được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực chuyên môn và sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho U22 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.
U22 Indonesia sẽ được dẫn dắt bởi HLV Gerald Vanenburg và hiện đang sở hữu rất nhiều cái tên đáng chú ý như Marselino Ferdinandan, Rafael Struick, Justin Hubner, Ivar Jenner…
Tại vòng loại U23 châu Á 2026, U22 Indonesia và U22 Việt Nam không chạm trán nhau. Tuy nhiên, ở SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm, hai đội bóng này cùng với Thái Lan là những ứng cử viên lớn nhất cho chủ nhân của tấm Huy chương Vàng.
Về phía U22 Việt Nam, sự chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33 cũng được triển khai từ rất sớm, đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng.
Lúc này, U22 Việt Nam sở hữu nhiều ngôi sao trẻ từng được thi đấu của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế chính thức, trong đó có Bùi Vĩ Hào và Khuất Văn Khang tại ASEAN Cup 2024.
Năm 2025, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục được LĐBĐ Việt Nam tạo điều kiện tập trung, tập huấn cùng đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days.
Vào tháng 3 này, đội bóng áo đỏ sẽ tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025, với thành phần rất chất lượng là những đội tuyển U22 từ những khu vực khác nhau của châu Á.