Bóng đá Indonesia bị Thái Lan, Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng châu Á

GD&TĐ - Trang Radar Indramayu tỏ rõ sự thất vọng với thứ hạng của bóng đá Indonesia trên bảng xếp hạng châu Á.

Nam Định FC không thể làm nên bất ngờ ở giải châu Á.
Nam Định FC không thể làm nên bất ngờ ở giải châu Á.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố bảng xếp hạng cấp CLB châu Á cập nhật đến hết tháng 2/2025.

Theo đó, Thái Lan có vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 8 châu Á với 53,1 điểm. Tiếp theo là Malaysia xếp thứ 10 châu Á với 39,8 điểm. Bóng đá Việt Nam xếp ở vị trí thứ 14 ở châu Á với 34,5 điểm.

Bóng đá Indonesia chỉ xếp thứ 25 với 18,2 điểm, cách khá xa so với bộ 3 Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và chỉ hơn Campuchia 2 bậc (xếp thứ 27 – 16,6 điểm).

Ở tầm châu lục, Saudi Arabia tiếp tục đứng đầu châu Á với 109.054 điểm, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào các câu lạc bộ hàng đầu như Al Hilal, Al Nassr hay Al Ittihad.

Nhật Bản và Hàn Quốc đang lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3, phản ánh sự phát triển bền vững của 2 nền bóng đá này. Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về UAE (71.653 điểm) và Iran (68.312 điểm).

Trang Radar Indramayu (Indonesia) tỏ rõ sự thất vọng với thứ hạng của bóng đá Indonesia: “Thật trớ trêu khi bóng đá Indonesia thua cả Singapore và bị Thái Lan, Malaysia, Việt Nam bỏ xa. Đó là còn chưa kể đến những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Có vẻ như Liên đoàn bóng đá Indonesia sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cải thiện thứ hạng cho giải đấu”.

Trong mùa giải 2024/25, Indonesia có 2 đại diện tham dự các giải châu Á là Persib (AFC Champions League Two – Cúp C2 châu Á) và Madura United (AFC Challenge League – Cúp C3). Madura United đã lọt vào tứ kết Cúp C3 nhưng điểm số mà giải đấu này mang về lại khá thấp. Còn Persib xếp cuối bảng F Cúp C2 với vỏn vẹn 1 trận thắng và bị loại sớm.

Trong khi đó, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore đều có đội bóng vào đến vòng 1/8 Cúp C2 châu Á. Thậm chí, đại diện của Singapore là Lion City Sailors đã góp mặt tại vòng tứ kết.

Những năm gần đây, bóng đá Indonesia đang vươn mình mạnh mẽ. Đội tuyển quốc gia của họ đã đang tranh tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và vẫn vẹn nguyên cơ hội đoạt vé World Cup. Giải VĐQG Indonesia (Liga 1) cũng ngày một trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn khi giờ đây mỗi CLB được đăng ký tới 8 ngoại binh.

Chính vì thế, việc bóng đá Indonesia không thể thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng cấp CLB châu Á bị dư luận xứ Vạn đảo coi là vấn đề lớn và họ sẽ nỗ lực cải thiện thành tích này trong những năm tới.

Về phía bóng đá Việt Nam, việc không có đại diện tham dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) cho thấy các CLB Việt Nam cần đầu tư hơn nữa để nâng cao chất lượng đội hình, chiến thuật và khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Để vươn lên vị trí cao hơn, các đội bóng Việt Nam cần học hỏi từ Thái Lan và Malaysia, không chỉ trong việc phát triển cầu thủ nội mà còn nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, gia tăng đầu tư vào ngoại binh chất lượng cho các giải đấu châu lục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bói nhện ở Cameroon xưa.

Thuật bói toán của người xưa

GD&TĐ - Từ chiêm tinh học, bài tarot đến bói sách…, người xưa có nhiều hình thức khác nhau để trả lời những câu hỏi khó và tiên đoán vận mạng của ai đó.