Nghi án Barca hối lộ trọng tài có diễn biến mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo hãng tin EFE, Văn phòng Công tố chống tham nhũng đã phản đối cuộc điều tra về cáo buộc Barcelona hối lộ trọng tài Tây Ban Nha.

Barcelona bị nghi hối lộ trọng tài Tây Ban Nha nhiều năm trước.
Barcelona bị nghi hối lộ trọng tài Tây Ban Nha nhiều năm trước.

Barcelona có thể không bị truy tố vì cáo buộc thanh toán tham nhũng cho một quan chức sau sự thay đổi thái độ của Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng của Tây Ban Nha.

Cụ thể, theo hãng tin EFE, Văn phòng Công tố chống tham nhũng đã phản đối cuộc điều tra về cáo buộc Barcelona hối lộ Jose Maria Enrique Negreira - cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha.

Theo đó, đơn vị này tin rằng vì Negreira không phải là công chức nên địa vị của ông không đáp ứng các yêu cầu cần thiết để buộc tội Negreira và Barcelona về tội hối lộ.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Tòa án Barcelona bây giờ phải quyết định xem có nên thu hồi quyết định đưa ra cáo buộc hối lộ đối với Barca và những người trong vụ Negreira - xảy ra vào tháng 9 năm ngoái hay không.

Dẫu vậy, Barca vẫn có thể phải đối mặt với sự trừng phạt từ La Liga, cùng những giải đấu khác.

Trước đó, các cơ quan trong hệ thống tư pháp Tây Ban Nha và văn phòng công tố Barcelona mở cuộc điều tra, với cáo buộc CLB Barcelona hối lộ ông Negreira và các trọng tài số tiền 7,5 triệu Euro giai đoạn từ năm 2001 - 2018.

Hai cựu Chủ tịch CLB Barcelona là Maria Bartomeu và Sandro Rosell cũng bị buộc tội, cùng với ông Negreira và con trai ông này, Javier Enriquez Romero, người đã tổ chức một mạng lưới các công ty để nhận tiền từ CLB Barcelona. Hành vi của Javier Enriquez Romero bị cáo buộc là rửa tiền.

CLB Barcelona bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng họ chi tiền cho ông Negreira - cựu Phó chủ tịch Hội đồng trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) giai đoạn 1994 - 2018, để nhận các văn bản trận đấu và công tác trọng tài, không phải là hối lộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.