Bóng đá châu Á nhận tin vui từ giải Olympic

GD&TĐ - Ở sân chơi Olympic, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ được tăng số suất tham dự từ con số 3 lên 3,5, điều này ít nhiều mang tới cơ hội cho các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

LĐBĐ châu Á được tăng số suất tham dự Olympic từ con số 3 lên 3,5.
LĐBĐ châu Á được tăng số suất tham dự Olympic từ con số 3 lên 3,5.

Mới đây, Ủy ban Olympic đã quyết định phân bổ lại 16 suất tham dự Olympic Paris 2024 cho tát cả các liên đoàn bóng đá Châu lục. LĐBĐ châu Á được tăng số suất tham dự từ con số 3 lên 3,5. Điều này đồng nghĩa, ngoài 3 đội được vào thẳng vòng sau thì Châu Á sẽ có được thêm một suất tranh vé vớt đối đầu trực tiếp với một đại diện khác đến từ Châu Phi.

Vừa qua, người hâm mộ Việt Nam đã đươc chứng kiến một lứa U23 trình diễn lối chơi ấn tượng ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 dưới thời của HLV Gong Oh Kyun, một chiến lược gia gia trẻ mát tay có phong cách huấn luyện hiệu quả, mới mẻ.

4 năm trước, ở Vòng chung kết U23 Châu Á tại Thường Châu năm 2018 của U23 Việt Nam thậm chí đã lọt vào tới trận chung kết của giải. Tất cả các điều này mang tới hy vọng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam về một suất tham dự Olympic trong thời gian tới.

Hiện tại, U23 Việt Nam sở hữu nhiều hảo thủ chất lượng như: Thủ thành Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương, Văn Tùng, Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang và Vũ Tiến Long. Đây là 9 gương mặt đã thể hiện một phong độ chói sáng ở giải đấu vừa qua tại Uzbekistan.

Lứa cầu thủ này sẽ được đầu tư để phát triển và được kỳ vọng sẽ kế bước các bậc đàn anh mang về thành tích tốt hơn nữa cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần dưới sự dẫn dắt của các HLV Hàn Quốc tài năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Đổi mới để không bị đào thải

GD&TĐ - Dù có giá trị học thuật và ý nghĩa xã hội sâu sắc, song thực tế cho thấy, nhiều ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đang đứng trước nguy cơ phải tạm dừng đào tạo.

Phạm Ngọc Hà giới thiệu sản phẩm bột dinh dưỡng từ bèo tấm với khách tham quan. Ảnh: Hà An

Sinh viên tạo bột dinh dưỡng từ bèo tấm

GD&TĐ - Phạm Ngọc Hà - sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã nghiên cứu tạo ra bột dinh dưỡng từ bèo tấm - loài thực vật có sẵn trong tự nhiên với giá trị dinh dưỡng cao...