Bóng đá Anh sắp có những thay đổi quan trọng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Anh đang lên ra kế hoạch để có đưa ra những thay đổi mang tính cách mạng tới các giải đấu trong nước.

Bóng đá Anh chuẩn bị có những sự cải cách quan trọng.
Bóng đá Anh chuẩn bị có những sự cải cách quan trọng.

Theo tờ The Times, trong tuần này 6 quan chức đứng đầu của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Premier League, Championship (Giải hạng nhất Anh) sẽ nhóm họp để đưa ra những thay đổi liên quan đến giải đấu FA Cup, Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Anh.

Nhiều đội bóng Anh mong muốn giảm tải lịch thi đấu khi liên tục phải cày ải ở những giải đấu trong nước. Hiện, có ý kiến FA Cup bỏ trận đá lại và giải quyết thắng thua ngay trong một trận đấu, bắt đầu từ lượt đấu thứ 3 (giai đoạn có các CLB Premier League tham dự).

Bên cạnh đó, cúp Liên đoàn Anh có thể sẽ không bắt buộc các đội bóng dự cúp Châu Âu phải tham dự. Điều này tạo điều kiện cho các ông lớn yên tâm chinh phục các giải đấu châu Âu thay vì phải căng mình trên nhiều mặt trận khiến các cầu thủ đối diện với nguy cơ hoạt động quá tải và dẫn tới các chấn thương không cần thiết.

Trước đó, sau khi World Cup 2022 kết thúc được ít ngày, các cầu thủ của 3 CLB là Manchester United, Manchester City, Liverpool đã phải trở lại thi đấu tại Cúp liên đoàn. Sau đó, họ tiếp tục phải chinh chiến tại Premier League vào đầu tuần sau khiến cho người cầu thủ rơi vào cảm giác quá tải vì quá mệt mỏi.

Một kiến nghị khác là trận tranh Siêu cúp Anh Community Shield sẽ diễn ra vào cuối mùa giải thay vì đầu mùa như hiện nay. Hiện các bên liên quan vẫn đang thảo luận và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ít ngày tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...