Bóng đá Anh bàng hoàng hay tin huyền thoại Colin Bell qua đời

GD&TĐ - Cả hai độ bóng “địch thủ” thành Manchester và người hâm mộ nước Anh bàng hoàng hay tin huyền thoại Colin Bell đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 6/1 (giờ Hà Nội), hưởng thọ 74 tuổi.

Huyền thoại từng gắn bó 13 năm, ghi 152 bàn thắng sau 492 trận ra sân trong màu áo Man City ra đi trong thanh thản sau một trận ốm ngắn không liên quan đến COVID-19.

Colin Bell từng thi đấu 13 năm trong màu áo Man City, ghi được 152 bàn thắng.
Colin Bell từng thi đấu 13 năm trong màu áo Man City, ghi được 152 bàn thắng. 

Sự ra đi đột ngột của cố danh thủ từng 48 lần khoác áo tuyển Anh, ghi được 9 bàn thắng khiến nhiều hậu bối, quan chức thể thao và giới mộ điệu xứ sở sương mù hết sức đau buồn.

“Chúng tôi chia sẻ về thông tin huyền thoại Colin Bell qua đời với nỗi buồn sâu sắc và trái tim nặng trĩu. Ông Colin đã ra đi thanh thản sau một thời gian ngắn bị bệnh ở tuổi 74, nó không liên quan đến COVID-19. Huyền thoại đã ra đi để lại vợ Marie, các con Jon và Dawn cùng các cháu Luke, Mark, Isla và Jack”, tin buồn của Man City có đoạn viết.

Colin từng 48 lần khoác áo Tam Sư, ghi được 9 bàn thắng.
Colin từng 48 lần khoác áo Tam Sư, ghi được 9 bàn thắng.

Ngay cả Man Utd cũng gửi lời chia buồn tới gia đình cố danh thủ Colin Bell và đội bóng “kình địch” Man City.

“Tất cả chúng tôi tại Man Utd đều vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Colin Bell, một huyền thoại bóng đá đích thực. Xin gửi lời chia buồn đến những người thân yêu của Colin và tất cả mọi người tại Man City. #ACityUnited”, thông điệp chia sẻ của Man Utd viết.

Ngoài ra còn rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ của Man City và những người khác trong giới bóng đá như Phil Foden, Paolo Zabaleta, Paul Dickov, Gary Lineker, Kevin Cummins,… đã bày tỏ sự thương tiếc khi huyền thoại Colin qua đời.

Sinh thời, cố huyền thoại Colin Bell mang áo  số 8 tại Man Xanh, thi đấu trong màu áo Etihad giai đoạn từ 1966 đến 1979.

Colin Bell hợp với Francis Lee và Mike Summerbee thành “bộ 3 huyền thoại” tại Man City.
Colin Bell hợp với Francis Lee và Mike Summerbee thành “bộ 3 huyền thoại” tại Man City. 

Cố huyền thoại Colin cùng với Francis Lee và Mike Summerbee tạo nên “bộ 3 sát thủ” trong màu áo Man City, nức tiếng một thời.

Trong thời gian chơi cho nửa xanh thành Manchester, cố huyền thoại Colin cùng đội nhà đoạt chức vô địch Hạng Nhất Anh mùa bóng 1967-1968, vô địch FA Cup năm 1969, vô địch Cúp Liên đoàn Anh và UEFA Cup Winner năm 1970.

Cá nhân cố huyền thoại được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Man City năm 1968 và được vinh danh ở “Đại lộ danh vọng” của đội bóng vào năm 2004.

Có một khán đài sân Etihad mang tên cố huyền thoại Colin Bell.
Có một khán đài sân Etihad mang tên cố huyền thoại Colin Bell.

Để ghi nhận những cống hiến to lớn của cố huyền thoại Colin, lãnh đạo Man City đã quyết định dành một góc khán đài sân Etihad để đặt theo tên ông.

 “Colin Bell sẽ luôn được nhớ đến như là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Man City. Sự ra đi của ông ấy là thông tin rất buồn và nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những ai có sự kết nối với đội bóng của chúng tôi.

Tôi thật may mắn khi có thể nói chuyện thường xuyên với các HLV và đồng đội cũ của cố huyền thoại Colin, một cầu thủ được tôn trọng nhất bởi những ai từng chơi cùng ông ấy và xem ông ấy thi đấu.

Cho dù thời gian trôi qua thì vẫn không thể xóa nhòa được ký ức về một thiên tài như Colin. Việc Man City có một khán đài trên sân Etihad mang tên ông đã nói lên rất nhiều điều về tầm quan trọng và những đóng góp của ông ấy cho đội bóng của chúng tôi.

Vĩnh biệt cố huyền thoại! Chúc ông an ngủ ngàn thu”, Chủ tịch Man City, ông Khaldoon Al Mubarak chia sẻ với báo giới Anh.

Theo lịch thi đấu, vào lúc 2h45 ngày 7/1 (giờ Hà Nội) các cầu thủ Man City sẽ có chuyến làm khách Man Utd ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Trước trận đấu, trên sân Old Trafford các cầu thủ sẽ mang chiếc áo “Số 8” huyền thoại và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ huyền thoại Colin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.