Bóng chuyền nữ Campuchia tự ý bỏ cuộc

GD&TĐ - Tuyển bóng chuyền nữ Campuchia lần thứ hai bỏ cuộc ở SEA Games 32 khiến đối thủ Myanmar không thi đấu vẫn giành chiến thắng.

Nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên có thêm cơ hội cọ xát, Ban tổ chức môn bóng chuyền SEA Games 32 đã để các đội không có khả năng tranh chấp huy chương tham dự các trận đấu phân hạng từ 5-8.

Nhờ đó, các đội bóng chuyền không lọt vào bán kết vẫn sẽ thi đấu thêm hai trận, tuy nhiên chủ nhà nhưng Campuchia đã… bỏ cuộc. Đầu tiên là trận đấu play-off với Malaysia và hôm nay là trận gặp Myanmar.

Vì chủ nhà Campuchia bỏ cuộc nên theo luật bị xử thua đều với tỷ số 0-3 trước các đối thủ.

Tuy nhiên, nếu như Malaysia phản ứng bằng cách chia đôi đội hình ra thi đấu phục vụ khán giả, thì Myanmar chỉ chụp ảnh lưu niệm rồi… ra về.

Đội bóng chuyền nữ Myanmar chụp ảnh lưu niệm rồi ra về sau khi đội Campuchia bỏ cuộc.
Đội bóng chuyền nữ Myanmar chụp ảnh lưu niệm rồi ra về sau khi đội Campuchia bỏ cuộc.

Cách hành xử chủ tuyển bóng chuyền nữ Campuchia khiến dư luận tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng đội nhà đã tự ném đi cơ hội cọ xát với những nền bóng chuyền mạnh hơn như Malaysia hay Myanmar.

Trong quá khứ, đội bóng chuyền nữ Campuchia từng giành Huy chương Đồng ASIAD 1970. Tuy nhiên, mãi tới năm 2021, họ mới thành lập lại đội bóng chuyền nữ để tham dự SEA Games 32.

Ở nội dung bóng chuyền nữ ở SEA Games 32, đội Thái Lan đã giành tấm Huy chương Vàng sau khi hạ tuyển Việt Nam với tỷ số 3-1 trong trận chung kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.