Bốn phiến quân thiệt mạng trong vụ nổ kho vũ khí hóa học ở Syria

GD&TĐ - Tại tỉnh Idlib của Syria, 4 tay súng đã thiệt mạng trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc khiêu khích sử dụng hóa chất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria, những kẻ khủng bố đã thiệt mạng trong vụ nổ nhà kho chứa hóa chất, được chuẩn bị cho các cuộc khiêu khích.

Theo thông tin có được, ngày 11/10, tại khu vực làng Maaret al-Ikhuan (cách thành phố Idlib 13 km về phía bắc), kho chứa đạn dược và các chất hóa học do những kẻ khủng bố chuẩn bị nhằm thực hiện các vụ khiêu khích đã phát nổ.

Bốn chiến binh, trong đó có công dân của Liên minh châu Âu và Bắc Phi, đã thiệt mạng tại hiện trường. Lý do dẫn đến vụ nổ hiện chưa được làm rõ.

Trước đó, quân đội Nga báo cáo rằng các đại diện của tổ chức “Mũ trắng” đã xuất hiện trở lại ở khu vực giảm leo thang Idlib, tổ chức này cùng với các chiến binh từ nhóm Tahrir al-Sham đã dàn dựng một vụ nổ súng để cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường. Theo thông tin được thu thập, hơn 2 tấn chất chứa clo đã được vận chuyển đến tỉnh Idlib.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ