Bốn đảng viên bị kỷ luật sau vụ nâng điểm thi

Bốn cán bộ đảng viên huyện Kim Bôi bị khiển trách vì vi phạm trách nhiệm nêu gương khi có con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Bốn đảng viên bị kỷ luật sau vụ nâng điểm thi

Theo thông báo ngày 6/9 của Ủy ban Kiểm tra huyện Kim Bôi, bốn đảng viên gồm: ông Bạch Công Du, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi (con vào Đại học Xây dựng); bà Nguyễn Thị Thoa, viên chức kế toán (con thi vào Đại học Xây dựng); ông Bạch Công Tình, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xã Bình Sơn (con thi Học viện Cảnh sát nhân dân); bà Bùi Thị Thu Huyền, giáo viên (con thi Học viện Cảnh sát nhân dân).

Bốn đảng viên "có khuyết điểm" vì con được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018. Con họ dùng kết quả thi không hợp pháp để xét tuyển vào đại học gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền và ngành giáo dục, làm mất cơ hội của thí sinh khác.

Ủy ban Kiểm tra huyện Kim Bôi khẳng định "những cán bộ này đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật". 

Trước đó cuối tháng 7, liên quan đến vụ gian lận thi cử, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị kỷ luật ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 của Hòa Bình bị đề nghị cách chức.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam 8 cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục), bà Diệp Thị Hồng Liên (Phó trưởng phòng).

Theo kết luận điều tra, có 63 thí sinh năm 2018 và một người năm 2017 được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Ba trường công an trả 28 sinh viên Hòa Bình về địa phương. Đại học Sư phạm Hà Nội đã xóa tên một thủ khoa năm 2018 do chỉ đạt 21,5 điểm, thấp hơn mức trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn 2,5 điểm.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...