"Bom xe" suýt phá tan trận Italia - Thuỵ Sĩ

GD&TĐ - Nhiều con đường, tuyến phố Roma bị phong tỏa do nghi ngờ có bom xe đặt gần sân vận động Olimpico ngay trước thềm trận Italia gặp Thuỵ Sĩ tại EURO 2020 rạng sáng 17/6 (giờ Hà Nội).

Cảnh sát Roma đang tiến hành kiểm tra chiếc xe nghi có bom gần sân vận động nơi diễn ra trận Italia- Thuỵ Sĩ hôm 17/6.
Cảnh sát Roma đang tiến hành kiểm tra chiếc xe nghi có bom gần sân vận động nơi diễn ra trận Italia- Thuỵ Sĩ hôm 17/6.

Theo tờ Corriere dello Sport, nhà chức trách thành phố Roma nhận được cuộc gọi thông báo có vật khả nghi là bom đặt bên trong chiếc xe hơi đang đậu ở khu vực Piazza Mancini lúc 18 giờ địa phương - tức chỉ 2 giờ đồng hồ trước khi trận đấu giữa Italia và Thuỵ Sĩ ở bảng A EURO 2020 chính thức bắt đầu.

Cảnh sát ngay sau đó phong toả nhiều con đường tuyến phố Roma để đội rà soát bom mìn tiến hành kiểm tra và tháo dỡ ngòi nổ trên xe (nếu có).

Hiện nhà chức trách vẫn chưa chính thức xác nhận bên trong chiếc xe đậu ngay sát sân vận động chuẩn bị diễn ra trận chủ nhà Italia tiếp Thuỵ Sĩ có thực sự là quả bom hay không.

Sân Olympico nơi nghi ngờ bị đặt bom xe.

Sân Olympico nơi nghi ngờ bị đặt bom xe.

Thông tin về việc có bom xe được cung cấp bởi một cổ động viên - người đang cùng rất nhiều người hâm mộ khác háo hức đón chờ đoàn quân của Roberto Mancini có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng EURO 2020.

Vụ việc may mắn không ảnh hưởng đến trận đấu và sau đó chứng kiến Italia hạ Thuỵ Sĩ 3-0 nhờ cú đúp của Manuel Locatelli, bàn còn lại được ghi do công của Ciro Immobile.

Italia trở thành đội đầu tiên vào vòng 16 đội Euro 2020 sau khi hạ Thuỵ Sĩ 3-0.

Italia trở thành đội đầu tiên vào vòng 16 đội Euro 2020 sau khi hạ Thuỵ Sĩ 3-0.

Chiến thắng đồng nghĩa đoàn quân áo thiên thanh trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 16 đội Euro 2020 sau 2 trận toàn thắng ở bảng A.

Thứ hạng bảng A Euro 2020 sau 2 lượt trận.
Thứ hạng bảng A Euro 2020 sau 2 lượt trận.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ