Boeing lên tiếng sau khi một chiếc 737 Max phải hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ

Một chiếc Boeing 373 Max
Một chiếc Boeing 373 Max

Máy bay trên đang hướng về sa mạc California để tập kết trong một lệnh cấm toàn cầu sau 2 vụ tai nạn thảm khốc ở Indonesia và Ethiopia trong vòng 6 tháng qua.

Trên máy bay chỉ có 2 phi công mà không có hành khách nào và vấn đề không liên quan tới hệ thống máy tính của máy bay 737 Max vốn đang được xem xét sau 2 vụ tai nạn thảm khốc.

“Phi hành đoàn đã theo giao thức và hạ cánh an toàn ở sân bay” – Hãng Southwest nói trong một tuyên bố.

Cục Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ cho biết sau 2 vụ tai nạn máy bay thảm khốc liên quan tới 737 Max, họ đã cho phép các hãng hàng không tiến hành các chuyến bay mà không chở hành khách để di chuyển những máy bay này tới những sân bay khác.

Một phát ngôn viên của Boeing nói rằng công ty đã “biết về sự việc và đang hỗ trợ khách hàng của mình”.

Cổ phiếu của Boeing tiếp tục giảm thêm khoảng 1,5% sau thông tin về vụ việc trên.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.