'Bóc' giá trang phục sân bay tưởng chừng đơn giản của 4 cô nàng BLACKPINK

GD&TĐ - Đối với thời trang sân bay lần này, BLACKPINK ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng không hề rẻ tiền.

Tối ngày 28/7, BLACKPINK đã chính thức rời sân bay quốc tế Gimpo để đến địa điểm biểu diễn tiếp theo của họ tại Việt Nam.

Rất đông người hâm mộ đã háo hức chờ đợi tại sân bay để chào đón bốn cô nàng BLACKPINK.

Đối với thời trang sân bay lần này, BLACKPINK ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng không hề rẻ tiền.

Lisa là thành viên đầu tiên xuất hiện tại sân bay quốc tế Gimpo. Cô ấy mặc một bộ trang phục khá đơn giản, gồm một chiếc quần jean và mũ bóng chày của Celine cũng như áo đan len của Alexander Wang. Trang phục của cô trị giá tổng cộng gần 4.200 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng).

Jisoo chọn cho mình một bộ trang phục giản dị với áo crop top trẻ trung kết hợp cùng quần denim cạp trễ và áo sơ mi oversized. Cô tối đa hóa sự thoải mái bằng cách đi dép tông thay vì giày bệt.

Với tư cách là đại sứ của Dior, Jisoo mang theo một chiếc túi Dior Medium Toujours cùng bộ đôi trang sức cao cấp của Cartier vô cùng sang trọng. Tổng bộ trang phục của Jisoo có giá khoảng 15.200 USD (khoảng hơn 360 triệu đồng).

Rosé toát lên hình ảnh ngọt ngào và tràn đầy sức sống khi diện trên mình chiếc quần jean màu xanh rộng thùng thình và áo crop top nâu.

Cô mang theo một chiếc túi đeo chéo mini của Saint Laurent Manhattan cùng với dép Tabi của Maison Margiela. Mái tóc tết của cô ấy giúp tăng thêm vẻ dễ thương cho tổng thể.

Trang phục của Rosé có giá khoảng 3.000 USD (khoảng hơn 70 triệu đồng).

Jennie diện trang phục khá đơn giản, kết hợp áo sơ mi trắng với quần yếm. Nữ ca sĩ còn xách túi Terrasse, mũ lưỡi trai và giày Adidas Samba để tăng thêm phần "ngầu" cho vẻ ngoài của mình.

Tổng bộ trang phục của Jennie có giá 5.700 USD (khoảng hơn 135 triệu đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.