Bộ Y tế điều lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ truy vết trường hợp F1 ở Điện Biên

GD&TĐ - Đến sáng 5/2, Điện Biên đã tiến hành truy vết được 414 trường hợp là F1 của 6 ca nghi nhiễm nêu trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm các trường hợp F2, F3.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 5/2, Ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó  Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Điều tra dịch tễ ban đầu, toàn tỉnh truy vết được 414 người tiếp xúc gần (F1).

Ông Bằng nhận định: "Đây là tình huống rất nghiêm trọng, cấp bách và dễ có nguy cơ lây lan rất cao nếu không có giải pháp kiểm soát tình hình. Do đó, đề nghị cả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở phải quyết tâm chống dịch cao nhất".

Tỉnh Điện Biên đã họp khẩn bàn phương án ứng phó, yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai thực hiện ngay truy vết thần tốc, triệt để.

Về tình hình lần đầu tên phát hiện ca bệnh COVID-19 tại Điện Biên, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, bước đầu có thể xác định các ca COVID-19 tại Điện Biên liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương, do di chuyển xe từ Hải Dương lên.

Thông tin về các ca này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết như vậy ở Điện Biên hiện đã có 2 ca khẳng định dương tính 2 lần, còn 4 trường hợp đang làm xét nghiệm lại, gọi là nghi nhiễm nhưng cần được xử lý như ca mắc bệnh khẳng định.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết lúc 21 giờ tối 4/2, tỉnh nhận kết quả phát hiện 2 ca dương tính lần 2. Tới 6 giờ sáng 5/2, ghi nhận thêm 4 ca dương tính lần 1 đang chờ xét nghiệm lại.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn do Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng chủ trì diễn ra vào tối qua 4/2, thông tin cho biết 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ghi nhận ở tỉnh này gồm: L.T.L. (SN 2005), L.T.L. (SN 2003, cả 2 đều trú tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) và L.T.D. (trú tại xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ).

Đêm 2/2, cả 3 trường hợp này lên xe từ Cẩm Giàng, Hải Dương của nhà xe Thành Công, biển số 27B-004.55 (chạy từ cầu Bạch Đằng, Hải Phòng về Điện Biên), đến sáng 3/2 thì đến Điện Biên. Tiến hành truy vết có 57 hành khách trở thành F1, ngoài cộng đồng có 14 người (tổng là 71 F1). Nguồn lây được xác định từ xã Đại An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Truy vết 2 ca ở Mường Nhé cho kết quả có 172 trường hợp F1, nguồn lây từ Trường THPT Trí Đức, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 2 ca ở TP Điện Biên Phủ có 271 F1, một người có nguồn lây từ Đại An, Cẩm Giàng và 1 người đi từ huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.