Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thừa nhận phải đưa binh sĩ chưa qua đào tạo ra mặt trận

GD&TĐ - Do Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tổn thất về quân lực nên Kiev phải đưa binh sĩ trẻ chưa qua đào tạo ra mặt trận và sau đó họ đã thiệt mạng – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết hôm 12/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov.

Trả lời phỏng vấn tờ The Economist, ông Reznikov nêu bằng chứng cho thấy binh sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm từ các đơn vị tình nguyện được gửi đến tiền tuyến để thay thế đồng đội đã ngã xuống.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng đây là hệ quả tất yếu từ hoạt động quân sự của Nga.

“Chắc chắn là như vậy, những chàng trai trẻ ra tiền tuyến, nơi không ai muốn họ ở đó và họ đã chết” – ông Reznikov nhấn mạnh và cho rằng cả thế giới nên biết về điều này.

Ngày 10/6, Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh cho phép quân nhân thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ có thể được cử đi chiến đấu tại các khu vực có xung đột.

Cùng ngày, tờ The Independent của Anh dẫn số liệu tình báo của Mỹ cho biết quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể vì có tỷ lệ chọi với phía Nga là 1 chọi 20 về pháo và 1 chọi 40 về đạn dược. Tờ báo này cho biết Kiev gần như đã cạn kiệt tất cả các nguồn dự trữ hiện có, trong khi quân đội Nga không có ý định từ bỏ các vị trí chiến đấu của mình.

Ngày 21/5, Tổng thống Zelensky nói rằng có 700.00 người trong các hàng ngũ quân đội Ukraine, họ được triển khai trên khắp cả nước. Trước đó, ông cho rằng quân số Ukraine tại Donbass là 44.000 binh sĩ.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?