Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Binh sĩ Quân khu phía Nam sẽ nhận 3.000 vũ khí tiên tiến

GD&TĐ - Quân khu phía Nam của Nga sẽ nhận được hơn 3.000 hệ thống vũ khí tiên tiến vào năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết tại cuộc họp với các chỉ huy hàng đầu nước này hôm 19/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Theo ông Shoigu, năm nay, 30 sự kiện sẽ được tổ chức tại Quân khu phía Nam, hơn 3.000 vũ khí tiên tiến và các hạng mục khí tài quân sự sẽ được cung cấp. Việc xây dựng khoảng 170 cơ sở hạ tầng quân sự sẽ được tiến hành và đưa vào hoạt động.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, việc huấn luyện các trung tâm chỉ huy quân đội của Quân khu phía Nam vẫn là một ưu tiên và hơn 400 sự kiện huấn luyện như vậy đã được lên kế hoạch cho năm nay, hơn 100 sự kiện đã được tổ chức.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, việc chăm sóc sức khỏe và những đảm bảo về xã hội tại Quân khu phía nam cũng được chú trọng. Nhân viên Quân khu và gia đình họ được cung cấp nhà dịch vụ và nhà ở lâu dài. Năm nay, 758 người được nhận căn hộ dịch vụ, trong khi 849 người được cấp nhà ở lâu dài.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng việc xây dựng khả năng chiến đấu của quân đội cùng với việc tạo ra các điều kiện thoải mái khi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ góp phần làm cho quân đội đạt hiệu quả cao hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).
Phát hiện sớm virus rubella sẽ giảm thiểu được nguy cơ dị tật bẩm sinh với thai nhi.

Khay thử phát hiện nhanh virus rubella

GD&TĐ - Dù bệnh không nguy hiểm song phụ nữ mang thai mắc bệnh rubella có thể gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng đối với thai nhi.