Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đến Myanmar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar – Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm nay (3/8).

Ông Lavrov đến Myanmar
Ông Lavrov đến Myanmar

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergey Lavrov sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Vunna Maun Lwin. Các cuộc gặp với lãnh đạo nước này cũng đã được lên kế hoạch.

Sau đó, Ngoại trưởng Nga sẽ tới Campuchia. Tại Phnom Penh, ông sẽ tham gia cuộc họp giữa các ngoại trưởng Nga – ASEAN và sẽ tổ chức một số cuộc họp song phương.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, Myanmar quan tâm đến việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các hãng vận chuyển năng lượng khác từ Nga, cũng như mở rộng sự hiện diện của các công ty dầu khí Nga.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 6, ông Lavrov đã có chuyến thăm một số quốc gia, trong đó có các nước châu Phi và châu Á.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ