Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào thăm và làm việc với Trường ĐH Luật Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/8, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp CHDCND Lào Phayvy Siboualypha đã có buổi thăm và làm việc với Trường ĐH Luật Hà Nội.

TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.
TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh Ngô Chuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ: “Năm 1985 là năm đầu tiên Trường ĐH Luật Hà Nội tiếp nhận lưu học sinh CHDCND Lào đến học tập tại trường theo diện hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ ở trình độ cử nhân luật.

Tính đến hết năm học 2021-2022, có 193 lưu học sinh Lào tốt nghiệp chương trình cử nhân luật của Trường ĐH Luật Hà Nội. Hiện tại, 21 lưu học sinh Lào đang theo học chương trình cử nhân luật”.

Dự kiến năm học 2022-2023 sẽ có 5 lưu học sinh Lào theo diện hiệp định sang theo học chương trình cử nhân luật tại trường.

Đối với trình độ thạc sĩ luật học, tính đến nay, nhà trường đã cấp bằng cho 166 học viên CHDCND Lào. Hiện tại, trường đang có 29 học viên Lào đang theo học chương trình thạc sĩ luật học ở các chuyên ngành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Ngô Chuyên.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Ngô Chuyên.

Đồng thời, nhà trường đã cấp bằng tiến sĩ luật học cho 4 nghiên cứu sinh của Lào. Hiện tại, nhà trường đang tiếp nhận 6 nghiên cứu sinh của Lào tập trung chủ yếu ở chuyên ngành Luật kinh tế.

TS. Kiên cũng cho biết thêm, để tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác quản lý lưu học sinh Lào. Nhà trường luôn lắng nghe, giải quyết thoả đáng những vướng mắc chế độ, chính sách của các lưu học sinh, hướng dẫn cặn kẽ quy định xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài của Việt Nam.

Ngày 27/9/2016 Trường ĐH Luật Hà Nội đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác với Học viện Tư pháp Quốc gia, thuộc Bộ Tư pháp CHDCND Lào. Kể từ khi ký kết các thỏa thuận hợp tác, Trường ĐH Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo luật đối tác Lào đều cử đoàn công tác để trao đổi, học tập kinh nghiệm đào tạo, hỗ trợ, thúc đẩy khả năng hợp tác và có các hoạt động hợp tác.

Cụ thể, các đoàn công tác của các cơ sở đào tạo luật đối tác Lào đã thăm và làm việc tại trường để trao đổi về phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, xây dựng và phát triển trung tâm thông tin thư viện.

Nhà trường đã đào tạo thạc sĩ luật học miễn phí và hỗ trợ chỗ ở cho giảng viên của các cơ sở đào tạo luật đối tác Lào; cử kỹ sư tin học sang tư vấn kỹ thuật và nâng cấp trang thiết bị thông tin, tin học, hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý và nâng cấp trang thiết bị thông tin, tin học cho các cơ sở đào tạo luật đối tác Lào; cử giảng viên sang cơ sở đào tạo luật đối tác Lào tham gia hội thảo khoa học và trao đổi chuyên môn.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp CHDCND Lào Phayvy Siboualypha bày tỏ niềm vinh dự khi được thăm và làm việc tại Trường ĐH Luật Hà Nội và được gặp gỡ, trao đổi cùng thầy cô, lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Đồng thời, ông Phayvy gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, ban giám hiệu, cán bộ giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội đã tạo điều kiện và chào đón đoàn làm việc.

Theo ông Phayvy, Trường ĐH Luật Hà Nội là trường đào tạo pháp luật có uy tín, chất lượng cao tại Việt Nam và đã đóng góp nguồn nhân lực pháp luật cho khối tư pháp cũng như đất nước. Hiện nay, số lượng lưu học sinh Lào theo học tại Trường ĐH Luật Hà Nội rất đông.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp CHDCND Lào Phayvy Siboualypha. Ảnh Ngô Chuyên.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp CHDCND Lào Phayvy Siboualypha. Ảnh Ngô Chuyên.

Chia sẻ với lưu học sinh Lào tại Trường ĐH Luật Hà Nội, Bộ trưởng Phavy Siboualypha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và nghiên cứu ở Việt Nam. Đây là trọng trách lớn đối với đất nước, đặc biệt đối với lưu học sinh và gia đình các em.

Trong quá trình học tập tại Việt Nam, ông Phayvy nhắn nhủ lưu học sinh cần chăm chỉ học tập, nghiên cứu; tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô cũng như nhà trường.

“Các em hãy nỗ lực và cố gắng học tập để sau này khi trở về quê hương, các em có thể làm việc hiệu quả và đóng góp cho công tác tư pháp nước nhà”, ông Phayvy bày tỏ.

Hơn hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động hợp tác trực tiếp giữa Trường ĐH Luật Hà Nội với đối tác Lào bị gián đoạn. Trong thời gian tới, bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, hai bên sẽ có những bàn bạc cụ thể để tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật của CHDCND Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.