Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/1, Đại tướng Phan Văn Giang, UV Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc tại Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm và làm việc tại Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Về phía Quân khu 1 có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã báo cáo nhanh với Đoàn công tác những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, quân sự của tỉnh trong năm 2022.

Theo đó các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành, các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt gần 9%, vượt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 19.000 tỷ đồng, vượt gần 30% so với dự toán Bộ Tài chính giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 107 triệu đồng/người/năm, vượt 1,9% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu đều tăng trên 10% so với năm trước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao…

Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chúc Đoàn công tác và lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt Đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn thời gian tới tập thể lãnh đạo và Nhân dân các địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Đồng thời, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và chúc Tết, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Đảng bộ, chính quyền và các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ