Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tại Bệnh viện 199 tại Đà Nẵng

GD&TĐ - Chiều 24/1, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an, đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an đóng tại TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Công an thăm và chúc Tết tại Bệnh viện 199 tại Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Quách Hữu Trung – Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an cho hay, Bệnh viện 199 là bệnh viện hạng I của Bộ Công an, hiện có 25 khoa, phòng với 538 nhân viên, với sứ mệnh trở thành cơ sở y tế đáng tin cậy về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Theo Đại tá Quách Hữu Trung, trong năm qua, Bệnh viện đã tiến hành khai trương nhiều trung tâm, đơn vị, phòng khám như trung tâm tiêm chủng, trung tâm chăm sóc nội trú ban ngày, các đơn vị như Phụ sản - Nhi, đơn vị liền vết thương, đơn vị hậu môn – trực tràng, các phòng khám như: phòng khám dinh dưỡng, phòng khám Nội tiết – Đái tháo đường.

“So với năm trước, năm 2021 số lượt khám bệnh tăng 116%, số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng 143%, phẫu thuật - Thủ thuật tăng 143%, xét nghiệm tăng 1830%, thăm dò chức năng tăng 400%, đào tạo tăng 158%, doanh thu tăng trưởng 176%.

Đại tá Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an, báo cáo tại buổi làm việc.

Đại tá Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 Bộ Công an, báo cáo tại buổi làm việc. 

Bệnh viện 199 đã tiêm phòng Covid-19 nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ công an, thân nhân công an và các đối tượng chính sách gần 40.000 lượt; xét nghiệm liên quan Covid-19 là 283.940 lượt, cách ly y tế cho hơn 200 người nước ngoài thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ”, Đại tá Trung thông tin.

Trong thời gian tới, Bệnh viện 199 đề ra phương hướng hoạt động với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thu dung điều trị F0 tại bệnh viện cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Phòng chống dịch ở đối tượng can phạm nhân. Chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế công an miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, liên kết với các trường đại học, các cơ sở y tế trong khu vực, trong nước và trên thế giới đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác triển khai nghiên cứu khoa học, mô hình khám chữa bệnh hay để nâng cao nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh...

Vị đại diện Bệnh viện 199 cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới tiếp tục quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu phát triển chuyên môn của bệnh viện.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ Công an tổ chức đào tạo nhân lực y tế chủ động để đáp ứng nhu cầu của nghành. Một số loại hình đào tạo ngắn hạn xin được đào tạo tại Đà Nẵng như Chính trị, An ninh Quốc phòng, nghiệp vụ 6 tháng. Sớm ban hành hướng dẫn của Bộ công an về các lĩnh vực: xã hội hóa y tế, tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch Covid-19 của tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bệnh viện 199 trong năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, đối với công tác y tế trong Công an nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương đã có Nghị quyết chỉ đạo vấn đề này. Theo đó, cùng với ngành y tế và các địa phương, y tế công an nhân dân phải đổi mới công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt phải nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bệnh viện 199 tại Đà Nẵng.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi thăm và làm việc với Bệnh viện 199 tại Đà Nẵng. 

"Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nghề nghiệp, các y bác sĩ phải “say sưa” với nghề, tận tâm phục vụ khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ, và cho nhân dân", Đại tướng Tô lâm nhấn mạnh.

Trước thềm năm mới, Đại tướng Tô Lâm đã gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 199. Qua đây, Đại tướng Tô Lâm cũng gửi lời chúc đến những người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, chúc các bệnh nhân sớm hồi phục để quay về đón Tết cùng gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ