Bộ tộc ép con gái xăm mặt cho... xấu

Quá trình xăm kéo dài 2 ngày, cực kỳ đau đớn và mất 2 tuần để lành vết thương.

Bộ tộc ép con gái xăm mặt cho... xấu
bo toc ep con gai xam mat cho... xau bot di hinh anh 1

Người già vẫn còn những hình xăm trên mặt.

Trên một vùng núi cao ở Myanmar có tộc người Chin sống suốt bao đời nay. Bộ lạc này có tập tục rất kì lạ: xăm kín mặt cho các em gái từ 12 đến 14 tuổi. Theo tập quán, việc xăm mình “giúp” các em xấu đi và tránh bị bắt cóc làm tì thiếp cho vua.

bo toc ep con gai xam mat cho... xau bot di hinh anh 2

Hủ tục này được duy trì tới năm 1960 nhưng hiện nay nhiều người phụ nữ già cả vẫn tồn tại vết sẹo vĩnh viễn trên mặt. Họ cũng phải đeo những chiếc vòng tai quá khổ trên người.

bo toc ep con gai xam mat cho... xau bot di hinh anh 3

Nhiếp ảnh gia Teh Han Lin mới đây đã ghé thăm bộ lạc này và chụp lại các tấm ảnh ấn tượng. “Khi tôi du lịch Myanmar, tôi tìm hiểu các bộ lạc và biết về tộc người Chin” - Lin nói. Tập tục này được xem là nghi lễ quan trọng với mọi cô gái Chin. Thế hệ trẻ ngày nay không còn giữ tập tục này.

bo toc ep con gai xam mat cho... xau bot di hinh anh 4

Người trẻ ở bộ tộc Chin đã bỏ tục xăm mặt.

Thông thường, phụ nữ sẽ bị xăm những nốt tròn hoặc vuông nhỏ trên mặt. Lin cho biết họ xăm bằng que nhọn trộn với hỗn hợp của mật bò, mỡ động vật và cây rừng.

Quá trình xăm rất đau đớn, đặc biệt quanh vùng mí mắt và mất một ngày để hoàn thành. Để lành vết thương, các em gái phải cần ít nhất 2 tuần.

Theo Danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.