Bộ Thông tin-Truyền thông mời YouTuber Thơ Nguyễn làm việc sau clip gây phẫn nộ

GD&TĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Bộ Công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc sau clip xin vía học giỏi cho các em học sinh.

Hình ảnh Thơ Nguyễn ôm búp bê trong clip xin vía học giỏi cho các em học sinh.
Hình ảnh Thơ Nguyễn ôm búp bê trong clip xin vía học giỏi cho các em học sinh.

Những ngày qua, YouTuber Thơ Nguyễn đã gây nên làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng và các bậc phụ huynh khi đăng đoạn clip dài gần 1 phút về việc "xin vía học giỏi" cho các em học sinh, được cho là mang đậm chất mê tín dị đoan, gây tác động xấu đến ng xem đặc biệt là trẻ em - đối tượng đong đảo đang theo dõi kênh Youtube của Thơ Nguyễn.

Theo đó, trong video đăng tải, YouTuber Thơ Nguyễn ôm 1 con búp bê, gọi là Cư Ma Mập và xưng mẹ - con. Cô đã cầm một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt búp bê và nói:

“Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ này, mai các anh chị đi học rồi, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được thì con lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc đi, lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay”.

Tiếp theo Thơ Nguyễn nói: “Bạn ấy rất thích uống nước ngọt Coca-Cola. Chị thấy rất nhiều bạn Kumanthong uống nước ngọt bằng ống hút nhưng Mập nhà chị không cần”.

Sau đó, Thơ Nguyễn vừa mở lon Coca-Cola để gas tràn lên, mô phỏng việc búp bê đang tự uống nước. YouTuber này còn nói rằng, trước khi cầu điều gì, phải cho búp bê ăn uống.

Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh cho rằng với những nội dung ở đoạn đầu clip sẽ làm lệch lạc suy nghĩ, méo mó hành động của trẻ bởi các em còn nhỏ chưa có những phán đoán, suy nghĩ chín chắn. Đồng thời, nhiều người đã lên tiếng phản đối hành vi cũng như video này của YouTuber Thơ Nguyễn.

Trước sự việc này, chia sẻ trên VTC News, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Cục đã yêu cầu Tik Tok và YouTube chặn, gỡ những clip vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn.

"Hiện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đang phối hợp với Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) để mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan, sau đó sẽ xử lý theo quy định", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ