Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5 đầu tiên

GD&TĐ - Trang tin Interfax, trích dẫn một nguồn tin có thẩm quyền cho biết, vào tháng 11/ 2019, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên Su-57.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ 5 đầu tiên

 Được biết, trước đó vào ngày 9/4 đã có thông báo rằng chiếc Su-57 đầu tiên sẽ được tiếp nhận bởi Trung đoàn hàng không hỗn hợp thứ 3 của sư đoàn hàng không số 1 (được triển khai tại thành phố Krymsk thuộc vùng Krasnodar).

Nhưng theo những thông tin gần đây, có lẽ, nó sẽ được chuyển đến trung đoàn máy bay chiến đấu thuộc sư đoàn hỗn hợp thứ 27, đóng quân tại thành phố Sevastopol.

Ông Ilya Tarasenko, phó chủ tịch về hợp tác kỹ thuật quân sự của Hiệp hội chế tạo máy bay cho biết, theo kế hoạch, máy bay chiến đấu Su-57 sẽ sớm được tung ra thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết được số lượng chính xác những chiếc Su-57 sản xuất với động cơ của giai đoạn đầu sẽ được Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp nhận là bao nhiêu.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ