Bộ Quốc phòng Nga nói tấn công sở chỉ huy của Ukraine bằng vũ khí chính xác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/9, đại diện Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov báo cáo vũ khí chính xác cao của quân đội Nga đã gây nhiều thiệt hại cho Ukraine.

Hỏa lực của quân đội Nga.
Hỏa lực của quân đội Nga.

Theo ông Konashenkov, vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã đánh trúng sở chỉ huy lữ đoàn 5 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 92 và nhóm Kraken tại khu vực Balakleya và Chuhuiv của vùng Kharkiv.

Ông Konashenkov cho biết thêm, tại khu vực làng Rai-Oleksandrivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai (DPR), cứ điểm kiểm soát của lữ đoàn cơ giới 54 của Ukraine đã bị tấn công. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kết quả là có tới 300 quân nhân Ukraine thiệt mạng và 15 thiết bị của họ bị phá hủy.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video về việc chuyển giao vũ khí, thiết bị quân sự và nhân sự tới khu vực Kharkiv.

Video cập nhật chiến sự Bộ Quốc phòng Nga:


Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ