Tên lửa “Quỷ Satan-2” của Nga xuất hiện điểm bất thường

GD&ĐT - Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một video giới thiệu về tên lửa “bất khả chiến bại” đã được trình chiếu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga dường như đã sử dụng đoạn video có từ 10 năm trước để minh họa cho loại vũ khí này.

Hình ảnh mô phỏng phóng tên lửa trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin (Ảnh: BBC)
Hình ảnh mô phỏng phóng tên lửa trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin (Ảnh: BBC)

Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang ngày 1/3, Tổng thống Putin nói thế giới phải “lắng nghe” sau khi Moscow chế tạo dàn vũ khí hiện đại và hùng hậu, trong đó có tên lửa Sarmat RS-28. Ông Putin cho biết tên lửa được NATO gọi là “quỷ Satan-2” và được Nga phát triển từ 10 năm trước, là loại vũ khí “bất khả chiến bại”, có thể thách thức mọi hệ thống phòng không trên thế giới.

Tuy nhiên, Nga dường như lại sử dụng một đoạn video hơi cũ kỹ với hình ảnh đồ họa có phần đơn giản để minh họa cho loại vũ khí tiên tiến của nước này. Theo giới quan sát, đoạn video này dường như đã có từ 10 năm trước và được trình chiếu trong một bộ phim tài liệu phát trên truyền hình Nga năm 2007.

Ông Mathieu Boulègue, chuyên gia về Nga tại tổ chức nghiên cứu Chatham House (Anh), cho rằng thế giới không nên quá bận tâm về bài phát biểu của ông Putin. Ông nói những vũ khí mà Tổng thống Putin đề cập tới “không có gì mới” và không hé lộ cho phương Tây biết thêm được điều gì về năng lực quân sự của Nga.

Nga khẳng định hoàn toàn không có ý định bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang bằng việc giới thiệu các vũ khí tiên tiến trong Thông điệp liên bang của ông Putin. Sputnik trích một nguồn thạo tin trong chính phủ Nga cho biết Moscow thậm chí đã cố tình hé lộ thông tin về tên lửa RS-28 từ năm 2007.

Theo quan chức giấu tên trên, “sự hé lộ của Nga không phải tình cờ, nhưng hoàn toàn có chủ đích” và Nga muốn cảnh báo phương Tây về sức mạnh quân sự của Nga để các bên có thể ngồi lại đàm phán về việc gìn giữ nền an ninh toàn cầu. Nga trước đó cũng từng gửi thông điệp tới phương Tây rằng các hệ thống phòng thủ của họ dường như không thể đối chọi lại được với vũ khí của Nga.

Chia sẻ với Sputnik, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Bondarev ngày 2/3 cho biết Nga dự tính sẽ đưa phiên bản tiền sản xuất (với số lượng lớn) của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào biên chế quân đội Nga trong tương lai gần.

RS-28 Sarmat là tên lửa được giới quan sát mong chờ vì nó được cho là có thể vô hiệu hóa mọi hệ thống phòng thủ trên thế giới. RS-28 Sarmat được Nga là phiên bản nâng cấp của tên lửa RS-36M, được NATO gọi theo tên quỷ Satan vào những năm 1970.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.