Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo ngành Công an, Viện kiểm sát

GD&TĐ - Ngành Công an, Viện kiểm sát đã thực hiện các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tại các tỉnh Hòa Bình, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Nam Định.

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình

Ngày 26/5, Viện KSND Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi Lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND Tối cao công bố Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 17/5 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Bảo Ngọc, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện KSND Tối cao giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình, thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/6.

Nhân dịp này, Viện KSND tỉnh Hòa Bình cũng tổ chức gặp mặt, chia tay ông Lại Anh Tuấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) Viện KSND tối cao.

Thay mặt Lãnh đạo Viện KSND Tối cao, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao chúc mừng ông Ngô Bảo Ngọc được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND Tối cao bổ nhiệm chức vụ công tác mới.

Ông Ngô Bảo Ngọc nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình.

Ông Ngô Bảo Ngọc nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hòa Bình.

Đồng thời yêu cầu, trên cương vị mới, ông Ngô Bảo Ngọc cần phải phát huy sở trường, kinh nghiệm công tác của mình, cùng tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hòa Bình đoàn kết xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Bảo Ngọc cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tối cao và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hoà Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập trung thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Viện KSND TP. Đà Nẵng có tân Viện trưởng

Trước đó, ngày 12/5, Viện KSND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện KSND Quảng Nam giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Quang sẽ giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng kể từ ngày 15/5.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Quang Dũng chúc mừng ông Nguyễn Văn Quang đã được tập thể lãnh đạo Viện KSND Tối cao tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Quang Dũng tin tưởng, trên cương vụ mới, là người đứng đầu của Viện KSND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quang sẽ tiếp tục kế thừa phát huy những thành tích mà Viện KSND TP. Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua để lãnh đạo đơn vị duy trì khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan và lãnh đạo, chỉ đạo đều hành các mặt công tác trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Quang nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quang nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quang cảm ơn lãnh đạo Viện KSND Tối cao đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới cho mình. Ông Quang hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực dành toàn bộ tâm trí, sức lực để đóng góp cho sự phát triển của ngành kiểm sát.

Trong đó, tích cực nâng cao trình độ lý luận bám sát  chức năng nhiệm vụ được giao, trau dồi phẩm chất, đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu để giữ gìn, tạo sự đoàn kết trong đơn vị công tác. Ông Nguyễn Văn Quang sẽ cùng tập thể, Ban cán sự Đảng Viện KSND TP. Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành để cùng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh Lâm Đồng, Nam Định có tân Giám đốc

Trong khi đó, ngày 30/5, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. 

Dự buổi lễ còn có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Đương giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Minh Đương giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an thông báo Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đồng thời, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố các quyết định của  Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trương Minh Đương (SN 1976, quê tỉnh Cà Mau), Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Trương Minh Đương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Đại tá Trương Minh Đương được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014. Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đại tá Trương Minh Đương đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu, đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng kịp thời chỉ đạo những vấn đề liên quan tới công tác Công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội...

Cũng tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ Trưởng bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng phòng, thư ký đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Đức Thịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Đức Thịnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chúc mừng các cá nhân nhận thông báo và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Các cá nhân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng là sự ghi nhận về năng lực công tác, quản lý, lãnh đạo và sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền ở địa phương.

Trên cương vị mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đại tá Trương Minh Đương và Thượng tá Bùi Đức Thịnh khẩn trương bắt tay vào triển khai nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm về trật tự xã hội, các băng nhóm, tội phạm về môi trường, kinh tế… giữ vững an ninh dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất đoàn kết cao trong Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.