Bổ nhiệm 2 hiệu trưởng trường đại học thuộc Bộ Công Thương

GD&TĐ - Bộ Công Thương vừa công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 1972, quê Hưng Yên. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ hóa học và thực phẩm tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Năm 2010, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành môi trường; đến năm 2014 được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học môi trường.

Trước đó, ông Hoàn từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (tiền thân Trường Đại học Công Thương TPHCM) như giảng viên, Phó Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành. Từ năm 2019 đến nay, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

pgs-ts-phan-hong-hai.jpg
PGS.TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phan Hồng Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Ông Phan Hồng Hải sinh năm 1976, quê quán TPHCM. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.

Năm 2016, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - ngân hàng tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Đến năm 2025, ông được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế.

Ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí từ giảng viên đến Trưởng phòng Kế toán - tài chính, Trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Từ tháng 3/2020 đến nay, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.