Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc phối hợp thực hiện tốt chính sách giáo dục dân tộc

GD&TĐ - Chiều 24/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của 2 cơ quan.

Buổi làm việc nhằm bàn giải pháp để triển khai thực hiện Quyết định số 1292/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trao đổi các công việc triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng chủ trì buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đồng chủ trì buổi làm việc. 

Trong đó, một số vấn đề được tập trung bàn thảo liên quan đến việc chuyển các trường: Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Hữu Nghị T78, Hữu Nghị 80, Phổ thông vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc; giải quyết những khó khăn cho học sinh dân tộc thiểu số; triển khai Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu…

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến phát triển giáo dục dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tạo công bằng trong giáo dục; đồng thời nhấn mạnh việc hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công Chương trình phối hợp trong thời gian tới, vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.