Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo du học tại Liên bang Nga năm 2022

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành các Thông báo số 1295/TB-BGDĐT ngày 10/12/2021 và Thông báo số 01/TB-BGDĐT ngày 4/1/2022 về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2022.

Để cung cấp các thông tin dự tuyển đi học tại Liên bang Nga năm 2022, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội thảo du học tại Liên bang Nga.

Theo đó, thời gian tổ chức Hội thảo du học tại Liên Bang Nga sẽ diễn ra từ 14h đến 17h ngày 21/01/2022 (thứ sáu) dưới hình thức trực tuyến với đối tượng tham dự là các ứng viên có nguyện vọng đi học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga.

Nội dung buổi Hội thảo sẽ tập trung giới thiệu giáo dục đại học Nga, các trường đại học của Nga, ngành nghề đào tạo và cơ hội giành học bổng đi học tại Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng sẽ giới thiệu chương trình học bổng hiệp định với Liên bang Nga, đối tượng, tiêu chuẩn và cách thức dự tuyển.

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc về việc dự tuyển đi học tại Liên bang Nga (kết hợp giới thiệu cuộc sống, học tập của sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga).

Với những nội dung thiết thực của buổi Hội thảo, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo và kính mời các ứng viên có nguyện vọng đi học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga đăng ký tham dự hội thảo theo đường link https://bit.ly/hoithaonga2022 đến 12:00 ngày 20/01/2022.

Đường link tổ chức hội thảo trực tuyến sẽ được gửi qua email cho các ứng viên đã đăng ký trong ngày 20/01/2022.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.