Bộ GD&ĐT tuyển nhân sự quản lý lưu học sinh tại Trung Quốc và Australia

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT tuyển 2 chỉ tiêu công chức, viên chức đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Trung Quốc và Australia.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh.

Theo đó, Bộ GD&ĐT thông báo tuyển 2 chỉ tiêu công chức, viên chức đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Trung Quốc và Australia.

Yêu cầu: Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên; am hiểu tình hình giáo dục và đào tạo của Việt Nam và phía bạn; ưu tiên những người tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các nước có chỉ tiêu; có phẩm chất đạo đức tốt; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; đang là công chức hoặc viên chức.

Ứng viên phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trình độ B1 trở lên phù hợp với yêu cầu của địa bàn công tác. Ưu tiên người thông thạo ngoại ngữ nước có chỉ tiêu tuyển (cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) để có thể làm việc trực tiếp với phía bạn.

Cán bộ đăng ký đi công tác nhiệm kỳ phải còn đủ thời gian công tác để hoàn thành nhiệm kỳ 36 tháng tại cơ quan đại diện; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hồ sơ dự tuyển gồm: Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan/đơn vị; đơn đề nghị tham gia dự tuyển; bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ; hồ sơ; giấy khám sức khỏe của bệnh viện.

Hồ sơ dự tuyển gửi về Bộ GD&ĐT (qua Cục Hợp tác quốc tế) trước ngày 22/10/2024. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện đến trước ngày 22/10/2024.

Xem công văn TẠI ĐÂY >>>

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.

Tổng hợp tin đăng làm việc mới nhấtTham khảo Cơ hội kiếm tiền