Bộ GD&ĐT tuyển chọn giáo viên Việt Nam dạy tiếng Việt tại Lào nhiệm kỳ 2026-2028

data-sub-html=" Cô Đậu Thị Lệ Hải có nguyện vọng ở lại Lào tiếp tục gắn bó với học sinh. Ảnh: Hoàng Táo ">
data-sub-html=" Cô Đậu Thị Lệ Hải có nguyện vọng ở lại Lào tiếp tục gắn bó với học sinh. Ảnh: Hoàng Táo ">

Bộ GD&ĐT ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành tiếng Việt, Văn học hoặc Ngôn ngữ học, đang công tác ở địa phương kết nghĩa với Lào và biết tiếng Lào.

Bộ GD&ĐT vừa thông báo về việc tuyển chọn 9 giáo viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại Lào, nhiệm kỳ 2026-2028 (bao gồm năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028).

Đối tượng tuyển chọn có thể dự tuyển mới hoặc gia hạn thời gian giảng dạy, bao gồm: giáo viên, giảng viên biên chế hoặc hợp đồng dài hạn từ một năm trở lên; đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Bộ GD&ĐT ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành tiếng Việt, Văn học hoặc Ngôn ngữ học, đang công tác tại các địa phương có kết nghĩa với các tỉnh của Lào, giáp biên giới với Lào, đã từng giảng dạy tại Lào, biết tiếng Lào; hoặc giáo viên, giảng viên Việt Nam đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi dạy tiếng Việt tại Lào nhiệm kỳ 2024-2026.

Kinh phí tại nước ngoài do Bộ GD&ĐT chi trả cho giáo viên theo quy định hiện hành, bao gồm: tiền sinh hoạt phí theo mức 1.350 USD/tháng; được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tại Lào tương đương với cán bộ ngoại giao Việt Nam công tác tại Lào theo thực tế nhưng không quá 200 USD/năm; hỗ trợ tiền thuê nhà theo mức khoán là 150 USD/tháng; cấp vé máy bay một lượt đi và về. Trong nhiệm kỳ công tác được nghỉ hè, nghỉ lễ Tết theo quy định của phía Lào và các quy định khác có liên quan.

Thời hạn nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến) trước ngày 31/5/2026.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học tại trường công lập Hàn Quốc.

Trường quốc tế không phép tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Hàng chục nghìn học sinh tại Hàn Quốc có nguy cơ bị dừng học, không được cấp bằng và gián đoạn học tập vì 'trường quốc tế' không được công nhận.