Bộ GD&ĐT tiếp thu nhiều nội dung về miễn học phí và phổ cập GDMN

GD&TĐ - Chiều 5/6, Bộ GD&ĐT có phiên thảo luận cùng Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về hai dự thảo nghị quyết về miễn học phí, phổ cập GDMN.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng trao đổi một số ý kiến về nội dung dự thảo nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng trao đổi một số ý kiến về nội dung dự thảo nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi. Về phía Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV có bà Nguyễn Thị Mai Hoa và ông Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban; cùng đại diện một số vụ/cục/đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT.

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, các ĐBQH rất quan tâm và đồng tình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là dự thảo nghị quyết).

Về quan điểm xây dựng nghị quyết: Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về giáo dục đào tạo. Thể hiện tính ưu việt của chế độ, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước đạt mục tiêu phổ cập giáo dục 9 năm. Góp phần đảm bảo an sinh, xã hội, giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.

4h4a0278.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Quốc hội khóa XV trao đổi ý kiến tại phiên thảo luận.

Theo dự thảo nghị quyết, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Qua đây cũng khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập, tăng cường xã hội hóa giáo dục.

Ở phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu bày tỏ những ý kiến góp ý cho dự thảo nghị quyết về phương thức chi trả hỗ trợ học phí cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở dân lập, tư thục, nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ phương thức hỗ trợ trực tiếp cho gia đình hay cho nhà trường; hoặc hỗ trợ qua cơ sở giáo dục để tránh thất thoát, thủ tục rườm rà...

Giải trình về vấn đề này, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Hiện nay phương thức chi trả kinh phí miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối với người học tại cơ sở giáo dục công lập ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí cho cơ sở giáo dục và đối với người học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được nhận trực tiếp kinh phí.

4h4a0293.jpg
Đại diện Bộ GD&ĐT cùng Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẳng thắn trao đổi những vấn đề mà ĐBQH quan tâm.

Đồng thời, Bộ GDĐT đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo đó sẽ tiếp tục kế thừa quy định hiện hành và ý kiến của các ĐBQH để quy định phương thức chi trả, hỗ trợ phù hợp với thực tiễn, tiết giảm tối đa, thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cho các cơ quan, đơn vị, người học và cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, các ĐBQH cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng trao đổi, giải trình làm rõ thêm một số ý kiến ĐBQH thắc mắc liên quan đến dự thảo nghị quyết này.

Chia sẻ tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Quốc hội khóa XV cơ bản đồng tình, ghi nhận những ý kiến tiếp thu, giải trình của Bộ GD&ĐT về một số vấn đề mà ĐBQH quan tâm. Đồng thời, đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và giải trình một cách ngắn gọn, đủ ý để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan đến miễn, giảm học phí và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ