Bộ GD&ĐT phối hợp hiệu quả với Bộ Quốc phòng thực hiện công tác tuyển sinh

GD&TĐ - Ngày 25/12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trung tướng Ngô Minh Tiến – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong GD-ĐT tại các học viện, nhà trường quân đội cũng như công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 Bộ. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giáo dục, đào tạo trong quân đội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ, tích cực và đã đạt được kết quả tốt; trong đó có công tác tuyển sinh, đào tạo.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng hỗ trợ các cơ sở đào tạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh, mở mã ngành, thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34). Đặc biệt, năm 2020, số lượng nhà giáo trong Bộ Quốc phòng đạt danh hiệu GS, PGS tăng đáng kể.

Thứ trưởng cho biết, hiện nay Bộ GD&ĐT soạn thảo Nghị định quy định hoạt động khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Nghị định đang trình Chính phủ, hy vọng sẽ tạo đột phá trong lĩnh vực này. 

Chia sẻ về một số kiến nghị đề xuất của các đại biểu, Thứ trưởng trao đổi, Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện cho các đơn vị mở mã ngành đào tạo mới, trong đó có tính đến yếu tố đặc thù.

Bộ GD&ĐT cũng đang dự thảo thông tư về đào tạo trình độ tiến sĩ nên mong các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng góp ý. Bộ GD&ĐT sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đang dự thảo Thông tư về chuẩn chương trình đào tạo. Khi thông tư  được ban hành thì từng ngành, khối ngành sẽ xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho ngành đó, bảo đảm chung về mặt bằng chất lượng.

Liên quan đến Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học quân đội, Thứ trưởng đề nghị Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu để có tham mưu, đề xuất. Hiện nay, việc thành lập Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy định tại Luật số 34. Tuy nhiên, đối với các đơn vị giáo dục quốc phòng sẽ có hướng dẫn riêng, bảo đảm đúng quy định và có tính đến yếu tố đặc thù.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng nhấn mạnh, hai Bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác GD-ĐT, nhất là Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng tài liệu, giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh THPT, sinh viên đại học và đề án đào tạo giáo viên… nên rất cần sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, để chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 Bộ, đồng thời đề nghị, để hoàn thành nhiệm vụ công tác GD-ĐT năm 2021, Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Quốc phòng toàn diện về công tác GD-ĐT.

Trong đó, tập trung vào đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, mở mới một số mã ngành đào tạo; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục; xét đề nghị công nhận đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo phù hợp với đặc thù quân đội.

Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GD&ĐT thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với các học viện, nhà trường quân đội, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT; đồng thời kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng GD-ĐT, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.