Bộ GD&ĐT làm việc với tổ chức xếp hạng ĐH Times Higher Education

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 18/5, Bộ GD&ĐT và Tổ chức Times Higher Education (THE) đã có buổi làm việc, trao đổi về vấn đề xếp hạng trường đại học.

Bộ GD&ĐT và Tổ chức Times Higher Education (THE) trao đổi về vấn đề xếp hạng trường đại học.
Bộ GD&ĐT và Tổ chức Times Higher Education (THE) trao đổi về vấn đề xếp hạng trường đại học.

THE là tổ chức uy tín về giáo dục đại học trên thế giới và là nhà cung cấp thông tin dựa trên dữ liệu chuyên sâu và ấn phẩm thông minh. Tổ chức này cũng là nhà công bố có tầm ảnh hưởng về xếp hạng đại học thế giới (World University Rankings - WUR).

Phiên bản mới nhất năm 2023 của WUR bao gồm 1.799 trường đại học của 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. WUR trở thành bảng xếp hạng các trường đại học lớn nhất và đa dạng nhất cho đến nay.

Đại diện THE cho biết: Tại Việt Nam, việc tham gia vào bảng xếp hạng WUR tăng đều đặn từng năm. Phân tích cho thấy, trong một vài năm tới sẽ có nhiều trường đại học của Việt Nam có tiềm năng được đưa vào bảng xếp hạng của WUR.

Đại diện Tổ chức Times Higher Education phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Tổ chức Times Higher Education phát biểu tại buổi làm việc.

Các môn học là thế mạnh của Việt Nam như Kỹ thuật, Khoa học Vật lí và Khoa học máy tính; bên cạnh đó có hơn 12 trường đại học khác của Việt Nam (ngoài 6 trường hiện tại đã có trong bảng xếp hạng của WUR) đã đáp ứng hoặc sẽ sớm đáp ứng được ngưỡng công bố của WUR để cạnh tranh với các trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Cùng với việc giới thiệu THE và phương pháp xếp hạng trường đại học, tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Times Higher Education đồng thời chia sẻ cách THE có thể giúp Bộ GD&ĐT cải thiện tiêu chuẩn chung của giáo dục đại học ở Việt Nam và nâng cao sự công nhận của thế giới về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và trách nhiệm xã hội của các trường đại học ở Việt Nam. Tổ chức này cũng chia sẻ các ví dụ thực tiễn điển hình về quan hệ đối tác gần đây của THE với các chính phủ khác trong khu vực; tìm hiểu các lĩnh vực có thể hợp tác với Bộ GD&ĐT.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Phạm Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Phạm Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho biết: Việt Nam có chính sách, cam kết phát triển giáo dục đại học GDĐH; đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế tin cậy về nội dung này. Ông Phạm Quang Hưng khuyến nghị nên có biên bản ghi nhớ để cụ thể hóa và phục vụ triển khai đề xuất hợp tác giữa hai bên.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Phạm Quốc Khánh có cùng quan điểm và chia sẻ Cục sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ GD&ĐT ký kết biên bản ghi nhớ, bảo đảm các hoạt động trong tương lai; trước mắt là tổ chức một Hội thảo trong năm nay với THE về xếp hạng đại học, khuyến nghị chính sách liên quan.

Theo kết quả bảng xếp hạng QS năm 2022, Việt Nam có 2 trường ở hạng 800 - 1000 là: ĐHQG Hồ Chí Minh và ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Tôn Đức Thắng hạng 1000 - 1200; ĐH Bách khoa Hà Nội xếp hạng 1201+.

Có 5 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng THE: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân; trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ