Bộ GD&ĐT họp báo thông tin sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026

GD&TĐ - Chiều 12/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì họp báo.

74 thí sinh bị đình chỉ thi, chưa ghi nhận tiêu cực, gian lận có tổ chức

Thông tin nhanh về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết:

Về cơ bản, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được giữ ổn định như năm 2025, đây là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình GDPT 2018 và là năm đầu tiên tổ chức thi tất cả các khâu của Kỳ thi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” và “6 rõ”; phương án tổ chức thi gọn nhẹ, giảm áp lực, giảm tốn kém, bảo đảm độ tin cậy theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh vào ngày 11-12/6/2026 theo đúng kế hoạch.

Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.223.776, tăng 61.642 so với năm 2025. 100% thí sinh đều đã có thể đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến.

Số thí sinh dự thi là 1.213. 695 thí sinh, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số Điểm thi là 2478; tổng số phòng thi là 54.409. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn.

img-9525.jpg
Ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin tại họp báo.

Kết thúc 2 ngày tổ chức công tác coi thi, có tổng số 74 thí sinh vi phạm Quy chế bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi (năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Không có giám thị vi phạm Quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Bộ GD&ĐT cho biết, đã đánh giá tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi. Theo đó, ngành Giáo dục và Công an đã phối hợp triển khai tốt công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận; quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật, các thiết bị không được mang vào phòng thi để thí sinh không tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài dưới mọi hình thức.

Nhiều Hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả Điểm thi hoặc thí điểm tại các Điểm thi có nguy cơ cao. Việc triển khai có hiệu quả tốt đối với việc bảo đảm an toàn cho Kỳ thi, các thí sinh đã được kiểm tra tại các Điểm thi này đều không vi phạm Quy chế do sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao; quá trình triển khai không ảnh hưởng đến thời gian làm bài và không gây áp lực cho thí sinh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của thí sinh, phụ huynh và dư luận.

Các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được phát hiện, xử lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ, lọt đề thi trên mạng Internet như một số năm trước đây.

Đề bám sát Chương trình GDPT 2018, phân hoá phù hợp

Công tác đề thi Bộ GD&ĐT đã công bố cấu trúc, định dạng và đề tham khảo theo chương trình GD phổ thông 2018 từ trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và áp dụng cho nhiều năm sau, giúp cho nhà trường và học sinh chủ động trong việc dạy và học, trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và chuẩn bị tốt hệ thống hóa kiến thức cho Kỳ thi cuối cấp.

Hội đồng ra đề thi đã xây dựng các bộ đề thi của 18 môn học, bảo đảm mỗi thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn học sinh được học ở lớp 12.

img-9496.jpg
Quang cảnh họp báo.

Theo đó, các thí sinh sẽ được chọn 2 môn học sở trường của mình để dự thi bảo đảm thể hiện đúng năng lực của mình (có Hội đồng thi chỉ có 1 thí sinh đăng ký dự thi cũng được tổ chức thi theo đúng nguyện vọng); đáp ứng mục tiêu đề ra của Nghị quyết 29-NQ/TW: “đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua Hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định.

Đây là năm thứ hai đề thi tốt nghiệp THPT được chuyển qua phương thức này. Phương thức vận chuyển này bảo đảm an toàn, giảm chi phí, gọn nhẹ, thuận tiện trong thực hiện đồng thời cũng là bước chuyển dịch quan trọng để tổ chức thi trên máy tính trong thời gian tới theo yêu cầu của Chính phủ.

Kết quả kiểm tra công tác in sao đề thi, bảo quản đề thi tại các điểm thi cho thấy các sở GD&ĐT đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và bảo mật tuyệt đối cho đề thi. Công tác in sao đề, vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm theo đúng yêu cầu của Quy chế thi.

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi/môn thi bám sát Chương trình GDPT 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố; có sự phân hoá phù hợp bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy, học ở các nhà trường và các địa phương và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Thí sinh được hỗ trợ tối đa

Việc hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi đã được Ban Chỉ đạo thi các cấp đặc biệt quan tâm, được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trong đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các địa phương đã tích cực triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, tham gia bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh dự thi.

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong các ngày thi; bảo đảm không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các thí sinh, kể cả trường hợp ốm đau, không tự viết bài được cũng đã được tạo điều kiện để có thể tham dự Kỳ thi.

Nhiều hình ảnh đẹp đã được các cơ quan truyền thông đăng tải trong các ngày thi, như hỗ trợ ăn trưa, ngủ trưa miễn phí cho cả thí sinh và phụ huynh học sinh, hỗ trợ đưa thí sinh gặp sự cố kịp thời đến Điểm thi an toàn,…

img-9585.jpg
Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông.

Tập trung thực hiện tốt chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Đồng thời, thực hiện phân tích kết quả thi của các thí sinh để có cơ sở đánh giá về chất lượng của đề thi, kỳ thi, công tác dạy học trên phạm vi toàn quốc. Thực hiện phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi để phục vụ công tác đánh giá kết quả thi của các môn trong Kỳ thi theo quy định tại Quy chế thi. Đây là một trong những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Ngoài việc bảo đảm công bằng trong công tác tuyển sinh, đối với việc dạy và học ở địa phương, điểm hiệu chỉnh cho phép đánh giá khách quan mức độ tiến bộ của từng môn với nhau khi so sánh điểm trung bình thi tốt nghiệp các môn khác nhau trong cùng địa phương

Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục, tăng cường chỉ đạo đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá quá trình học của học sinh bao gồm cả kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng tích hợp liên môn và gắn với thực tế, giúp học sinh tiếp tục làm quen với việc đánh giá theo định hướng năng lực. Tổ chức đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm về tổ chức Kỳ thi theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với các tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT đề nghị thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7/2026.

Triển khai xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá quá trình học của học sinh bao gồm cả kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng gắn với thực tế, thực tiễn, tích hợp liên môn, “học để làm thay vì chỉ để biết”, giúp học sinh tiếp tục làm quen với việc đánh giá theo định hướng năng lực.

Tới thời điểm này, công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của Kỳ thi với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; cơ bản thời tiết khí hậu trên cả nước thuận lợi cho Kỳ thi.

Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết thí sinh đều bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc. Qua phản ánh của báo chí, dư luận hầu hết phụ huynh và thí sinh phấn khởi với kết quả làm bài.

Kết quả bước đầu trong công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có được nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành: Công an, Y tế, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,… và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ