Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Văn phòng Bộ GD&ĐT, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương tại TPHCM.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh gửi lời chúc đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn giữ vững niềm đam mê, tình yêu nghề nghiệp, tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, giàu tính nhân văn, lan tỏa những thông tin tích cực đến xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực GD&ĐT.
Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giáo dục là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội, bởi liên quan trực tiếp đến mỗi gia đình, mỗi người dân và tương lai, sự phát triển của đất nước. Mỗi chủ trương, chính sách của ngành giáo dục đều thu hút sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội.
Trong quá trình đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối quan trọng, giúp đưa các chủ trương, chính sách của ngành đến với người dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề từ thực tiễn cơ sở đến với ngành giáo dục.
“Suốt thời gian qua, báo chí luôn là người bạn đồng hành tin cậy của ngành giáo dục. Chúng tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp quý báu của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên.
Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn, ngành giáo dục luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ báo chí trong việc lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề, những học sinh vượt khó vươn lên, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời đóng góp nhiều góc nhìn phản biện xã hội sâu sắc, tâm huyết, góp phần định hướng dư luận và thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực giáo dục không chỉ tác nghiệp bằng trách nhiệm nghề nghiệp mà còn bằng tình yêu và sự gắn bó với sự nghiệp giáo dục.
Để có được những tác phẩm báo chí chất lượng, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã không quản ngại khó khăn, vất vả, bám sát thực tiễn, thâm nhập cơ sở, kịp thời phản ánh những sự kiện, vấn đề nóng, những điểm mới của ngành giáo dục và đào tạo, cũng như những nội dung được dư luận quan tâm.
Qua đó, giúp ngành giáo dục và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện chính sách, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của người dân, xã hội.
“Nhiều nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã gắn bó với lĩnh vực giáo dục trong nhiều năm, thấu hiểu sâu sắc những chủ trương, chính sách của ngành; hiểu những khó khăn từ thực tiễn cơ sở, những áp lực của đội ngũ nhà giáo cũng như những trăn trở của những người làm công tác quản lý giáo dục. Chính sự thấu hiểu ấy đã góp phần tạo nên những tác phẩm báo chí khách quan, sâu sắc, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, hiện nay đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao và yêu cầu ngày càng cao về phát triển nguồn nhân lực. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.
Ngày nay, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà còn phải trang bị cho học sinh năng lực thích ứng, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng cống hiến.
Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đó, các chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục rất cần sự đồng thuận của xã hội và sự truyền thông đầy đủ, khách quan, chính xác. Đồng thời, những giá trị tốt đẹp trong nhà trường, những tấm gương tiêu biểu, những mô hình hiệu quả và cách làm sáng tạo cũng cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí ngày càng quan trọng
“Tôi tin rằng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục là những người bạn đồng hành tin cậy của ngành giáo dục, vừa lan tỏa những giá trị tích cực, vừa phản ánh kịp thời những khó khăn từ thực tiễn. Về phía ngành giáo dục, chúng tôi cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, trân trọng những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, cùng hướng tới mục tiêu chung vì tương lai thế hệ trẻ và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định.