Bộ GD&ĐT ban hành 57 thông tư trong 7 tháng

GD&TĐ - Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/8, 7 tháng đầu năm, Bộ GD&ĐT đã ban hành theo thẩm quyền 57 thông tư.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã trình ban hành 15 nghị định, 2 nghị quyết của Chính phủ và 8 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Một trong những trọng tâm chính sách là miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Báo cáo cũng cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức theo đúng kế hoạch, với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng trên 61.600 thí sinh so với năm 2025. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,18%.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách về công nghệ chiến lược được tập trung triển khai. Nội dung gồm các quy định về cơ sở ươm tạo, doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, Đề án phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ chiến lược đang được xây dựng. Cơ quan chức năng cũng nghiên cứu triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo.

Về chuyển đổi số, cùng với việc ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và các quy định về chi phí, thử nghiệm trong đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, hạ tầng dịch vụ tin cậy quốc gia tiếp tục được mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thương hiệu quốc gia 2026: Masan Consumer tạo lợi thế từ chất lượng và đổi mới

Thương hiệu quốc gia 2026: Masan Consumer tạo lợi thế từ chất lượng và đổi mới

GD&TĐ - Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng các công ty thành viên có 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Đằng sau những thương hiệu quen thuộc với người Việt là quá trình đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Ukraine hết tên lửa đánh chặn Patriot

GD&TĐ - Ukraine được cho là đã sử dụng hết số tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất còn lại, vốn được dùng để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.