Bộ đôi ngôi sao tuyển Indonesia nhận cái ‘kết đắng’ ở châu Âu

GD&TĐ - Witan Sulaeman của đội tuyển Indonesia bị CLB Lechia Gdansk thanh lý hợp đồng sớm 1 năm dù anh chưa ra sân phút nào tại giải Ba Lan, trong khi Egy Maulana cũng đang bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp tương tự.

Witan Sulaeman thất nghiệp tại châu Âu khi bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng.
Witan Sulaeman thất nghiệp tại châu Âu khi bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng.

Witan Sulaeman là một trong những thần đồng của bóng đá Indonesia. Khi 19 tuổi, anh đã trở thành trụ cột U23 Indonesia và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Shin Tae-yong để rồi được triệu tập lên đôi tuyển quốc gia ngay sau đó.

Khác với các bậc đàn anh đi trước chỉ chơi bóng trong nước, Witan Sulaeman lựa chọn xuất ngoại từ rất sớm để phát triển bản thân. Tuy nhiên, mới đây tiền vệ tới từ xứ vạn đảo đã phải nhận cái kết đắng tại trời Âu.

Cụ thể Witan Sulaeman đã bị CLB chủ quản Lechia Gdansk (Ba Lan) thanh lý hợp đồng sớm 1 năm. Thậm chí, ngôi sao của ĐT Indonesia còn chưa ra sân bất cứ trận đấu nào cho đội chủ sân Energa Gdansk.

Witan Sulaeman không được Lechia Gdansk trọng dụng và đem cho Senica tại giải VĐQG Slovakia mượn. Tại Senica, dù Witan Sulaeman thi đấu khá ấn tượng, tuy nhiên tiền đạo này muốn trở về Ba Lan để khoác áo Lechia Gdansk. Do không thể tìm được tiếng nói chung nên hai bên chính chức đường ai nấy đi.

Bên cạnh Witan Sulaeman, một trụ cột khác của ĐT Indonesia là Egy Maulana cũng đang bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp tương tự khi vẫn đang làm bạn với chấn thương và không được đội bóng chủ quản trọng dụng và sớm nói lời chia tay. Cả 2 ngôi sao đều nhận được rất nhiều lời mời gọi từ quê nhà, tuy nhiên Sulaeman và Egy đều bày tỏ mong muốn sẽ ở lại châu Âu.

Liên quan tới bóng đá Indonesia, hiện Liên đoàn bóng đá nước này vẫn đang đẩy mạnh việc gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á. Điều này đã khiến người hâm mộ Indonesia nổi giận, liên tục kêu gọi PSSI phải rời khỏi AFF để gia nhập Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF).

Trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 19/7, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi đã liên lạc với EAFF thông qua tổng thư ký của họ. Tôi hy vọng phía họ sẽ vui vẻ chấp thuận cho chúng tôi gia nhập".

Tuy nhiên, ngay lập tức hành động của PSSI đã bị các chuyên gia bóng đá Indonesia chỉ trích. Nhà quan sát bóng đá Indonesia Mohamad Kusnaeni nói với CNN Indonesia: "Suy nghĩ và lời nói của cư dân mạng không ai có thể kiểm soát được. Nhưng PSSI thì khác, họ là một tổ chức lớn và lâu đời, đừng suy nghĩ một cách ấu trĩ".

Ông Mohamad Kusnaeni còn nói thêm: "PSSI không nên đưa ra những tuyên bố hấp tấp và thiếu thận trọng. Với tư cách là một tổ chức lớn, họ phải phát biểu chín chắn. Không nên đưa ra những ý kiến ​​lung tung, gây chia rẽ giữa những người hâm mộ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.